TPO - Bảy dự án BOT điện có tổng vốn hàng tỷ USD đang đứng trước nguy cơ phải nộp hơn 420 triệu USD thuế bổ sung khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề xuất phương án "gỡ khó".
Trong khuôn khổ chuyến công tác khảo sát về Thuế tối thiểu toàn cầu tại Thụy Sĩ và Séc của Bộ Tài chính Việt Nam, ngày 16/9, Đoàn công tác của Tổng cục Thuế do Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cơ quan thuế vùng Plzen - Cộng hòa Séc.
TPO - Sáng 29/11, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Trần Văn Lâm cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.
TP - Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu sắp được áp dụng khiến ưu đãi thuế giữa các quốc gia không còn khác biệt, việc duy trì cạnh tranh, hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài đòi hỏi chiến lược mới. Các quốc gia khác rốt ráo chuẩn bị ưu đãi mới để hút vốn, Việt Nam cũng cần hành động để không bị bỏ lại phía sau.
Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu là một trong hai trụ cột chính của Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và đã được 142 quốc gia đồng thuận, trong đó có Việt Nam.
TPO - Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, chuyển giá.
TPO - Tại phiên họp của Chính phủ về xây dựng pháp luật, các đại biểu cho rằng việc sớm áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.
TPO - Chỉ trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đã đón các đoàn doanh nghiệp lớn từ Mỹ, Hàn Quốc, với nhiều dự án chờ vào nước ta. Môi trường đầu tư ổn định, ưu đãi mới là những yếu tố được doanh nghiệp cân nhắc để quyết định rót vốn, mở rộng hoạt động.
Thuế tối thiểu toàn cầu hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của toàn xã hội bởi liên quan đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của một quốc gia. Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) trao đổi về giải pháp của Việt Nam thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu.
TP - Dự kiến, từ năm 2024, khi Việt Nam áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu (TTTTC), hàng loạt doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn tại Việt Nam như Samsung, Intel, LG, Bosch, Sharp, Panasonic, Foxconn sẽ chịu tác động. Doanh nghiệp FDI mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp bù đắp số tiền đóng thuế này, nhằm tạo điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp (DN) tiếp tục hoạt động tại Việt Nam.
TPO - Thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến áp dụng từ 2024 tại Việt Nam đang là chủ đề được khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quan tâm, đặc biệt đối với các tập đoàn có quy mô lớn.
TP - Nước ta có khoảng 36.500 dự án FDI đang có hiệu lực, trong đó, khoảng 3% dự án, doanh nghiệp được ưu đãi thuế và là đối tượng chịu tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những lợi thế giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trước bài toán cân đối giữa chống thất thu thuế và thu hút “đại bàng” FDI, giải pháp nào giúp vẹn toàn đôi bên?
TPO - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý đề xuất áp dụng nguyên tắc thuế tối thiểu toàn cầu nhằm bịt kẽ hở thuế của công ty đa quốc gia.