Vừa qua, TL Invest đã chính thức được vinh danh trong hạng mục "Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026" tại Singapore. Đây không chỉ là cột mốc khẳng định vị thế quốc tế của doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho sự thành công của mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện "Cell - Body - Soul".
"Công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu y học tái tạo, với tiềm năng được tiếp tục phát triển và ứng dụng trong tương lai theo các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định tại từng quốc gia”, PGS.TS Phan Toàn Thắng chia sẻ.
Ngày 2/4/2026 tại tòa nhà Grace Global Raffles, Singapore, một hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tế bào gốc đã chính thức được thiết lập giữa ba đơn vị gồm Cellcare Holdings Pte. Ltd., Cellresearch Corporation Pte. Ltd. và Cellcare Laboratory Sdn. Bhd., đánh dấu một dấu mốc mới trong định hướng phát triển y học tái tạo trên quy mô quốc tế.
Từ khát vọng cứu người đến những ca ghép gan thành công, hành trình của Bệnh viện Đà Nẵng là câu chuyện về tầm nhìn chiến lược, sự chuẩn bị bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao y học. Trong bối cảnh nhu cầu ghép gan tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày càng lớn, việc triển khai kỹ thuật này ngay tại Đà Nẵng đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, giúp họ không còn phải đi xa tìm kiếm hy vọng.
Tại Hội thảo Khoa học Thường niên SCI TechUpdate 2025 với chủ đề “Tế bào gốc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, do Viện Tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tiếp tục ghi dấu ấn với báo cáo khoa học chuyên sâu về ảnh hưởng của chất lượng mô mỡ đến quá trình phân lập và tăng sinh tế bào gốc trung mô.
Công nghệ tế bào gốc trung mô đang mở ra hướng điều trị bảo tồn hoại tử vô mạch chỏm xương đùi, với bằng chứng lâm sàng hứa hẹn và triển vọng y học tái tạo cá thể hóa
Sáng ngày 06/12/2025, tại bệnh viện Quốc Tế Thăng Long Lạc Việt, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) đã có buổi trao đổi trực tuyến với đại diện Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc lợi Tiên tiến Kyushu - Nhật Bản nhằm bàn về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tế bào gốc và y học tái tạo.
Ngày 6/12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học lần thứ XIV của Hội Tế bào gốc Tp.HCM với chủ đề “Tế bào gốc trong Y học tái tạo và Chống lão hóa”, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh đã công bố báo cáo khoa học chuyên sâu liên quan đến vai trò của vi môi trường sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trung mô. Hội nghị do Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ gần 500 đại biểu thuộc giới tinh hoa trong lĩnh vực y học tái tạo trong và ngoài nước.
TPO - Chiều nay (6/10), Hội đồng Nobel thuộc Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y học năm 2025 cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi, “vì những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi”.
TPO - Ca ghép tế bào gốc đầu tiên trên thế giới đã thay đổi cuộc đời của phi công bị mù một bên mắt sau tai nạn pháo hoa. Giờ đây mắt trái của anh đã hồi phục như lúc trước khi bị tai nạn.
TPO - Ngày 13/1, Sở Y tế TPHCM cho biết, ngay sau khi Báo Tiền Phong đăng bài viết “Sự thật đằng sau công nghệ căng da chỉ vàng trẻ ra tận 10 tuổi”, lực lượng thanh tra đã vào cuộc kiểm tra và xử lý sai phạm.
Trẻ tự kỷ Việt Nam nay đã có thể tiếp cận liệu pháp tế bào gốc tiên tiến từ Nhật Bản, nhờ sự hợp tác độc quyền giữa Mirai Care và Viện Nghiên cứu Trị liệu và Cấy ghép Tế bào gốc Tokyo.
TPO - TIN NÓNG: Tin mới vụ vi phạm nồng độ cồn, trèo lên thùng xe cảnh sát đốt 4 xe máy; Tổng thống Ukraine nói về hòa bình với Nga; Lộ diện HLV Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, VFF lên tiếng...
TP - Việt Nam hiện có khoảng 100 căn bệnh hiếm và 6 triệu người đang mắc các bệnh này, trong đó 58% bệnh xuất hiện ở trẻ em, 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi.
TPO - Nguyễn Đình Song Thanh (27 tuổi) vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Y sinh học về tế bào gốc tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản. Hiện tại, chàng trai đang chuẩn bị hồ sơ học lên Tiến sĩ. Bên cạnh việc học, Song Thanh còn thường xuyên chia sẻ các bài viết về trải nghiệm du học, văn hóa lịch sử Nhật Bản lên trang cá nhân và nhận tư vấn giúp nhiều sinh viên có ước mơ du học.
TPO - Công nghệ tế bào gốc tiên tiến đang thúc đẩy một cuộc cách mạng trong Y học và có thể thay đổi bản chất của nhân loại. Tuy nhiên, việc triển khai và nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tại Việt Nam còn nhiều thách thức. Trong đó, hệ thống quy phạm pháp luật còn nhiều hạn chế.
TPO - Trần Vương Thế Vinh (29 tuổi) sinh ra tại Tây Ninh đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Đồng thời anh còn đảm nhiệm vai trò là giảng viên của Khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ từ khi là học sinh cấp 3, Thế Vinh đã không ngừng nỗ lực học hỏi, tìm tòi nghiên cứu về lĩnh vực tế bào gốc, nhờ đó anh chàng nhận được 6 học bổng từ trường Đại học Quốc gia Seoul.
TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện cùng lúc hai kỹ thuật cao, chuyên sâu gồm hóa trị và xạ trị toàn thân điều trị thành công ung thư hạch cho người bệnh.
Hiện nay, ngành làm đẹp là một trong những ngành phát triển nhất trên thế giới. Nhiều xu hướng làm đẹp được cập nhật đã làm nên những hiệu quả nhất định nhưng cũng đi kèm nhiều hệ lụy. Skinderm - Hãng dược mỹ phẩm cao cấp với những nghiên cứu vượt trội đã cho ra đời giải pháp mới trong ngành làm đẹp với sứ mệnh đánh thức “vị thần” làm đẹp từ bên trong mang tên “tế bào gốc”.
Sử dụng công nghệ đột phá trong ứng dụng y sinh học vào chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp đem lại sự hiệu quả vượt trội trong chăm sóc làn da với công nghệ Mỹ