TPO - Nghị quyết được Quốc hội thông qua thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%...
TPO - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay tiền dân cư gửi tại các tổ chức tín dụng khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn tài chính dồi dào này góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao.
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhìn nhận, trong điều kiện hết sức khác biệt, khó khăn, chúng ta vẫn tăng trưởng kinh tế cao. Theo ông, đây là thành tựu "nổi bật nhất, đặc biệt nhất" được thế giới đánh giá.
TPO - FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, với hiệu lực sau một năm. Đây là bước tiến quan trọng, ghi nhận nỗ lực cải cách nhiều năm của toàn thị trường, mở ra cơ hội đón hàng tỷ USD vốn ngoại, tuy nhiên chuyên gia cũng lưu ý việc tiếp tục duy trì nỗ lực cải cách, theo dõi, hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật trước kỳ đánh giá tháng 3/2026.
TPO - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.
TPO - AMRO dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay và 6,5% trong năm 2026. Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 ở mức 6,1%. Ngân hàng UOB dự báo trong giai đoạn 2026 - 2045, mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của Việt Nam khoảng 7%...
TPO - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là cơ hội để bứt phá, tuy nhiên cả Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều cùng phải nhìn lại chính mình để khắc phục những yếu điểm nội tại, với tầm nhìn rộng mở để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột, động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. "Việc doanh nghiệp tư nhân trở thành Thánh Gióng, đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới là điều có thể đặt niềm tin", PGS, TS. Trần Đình Thiên nói.
TPO - Thủ tướng lưu ý các giải pháp cần làm để tăng trưởng GDP 8% trở lên; cần cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng các mặt hàng để xâm nhập vào các thị trường khác còn nhiều tiềm năng như Trung Đông, Đông Âu, Trung Á, Mỹ La tinh, Ấn Độ, ASEAN…
TPO - Các chuyên gia cho rằng, với việc dòng tiền đã tham gia tích cực hơn, thị trường chứng khoán năm nay có thể cán mốc 1.400 điểm. Trong khi đó, thị trường vàng, bất động sản đang ở mức cao, có thể sẽ điều chỉnh. Dự báo một kênh đầu tư hấp dẫn có thể thu hút dòng tiền lớn trong năm nay khi rõ khung pháp lý, đó là tiền kỹ thuật số, tài chính số.
TPO - Dựa trên động lực mạnh mẽ được tiếp nối từ năm 2024 kết hợp với việc xem xét những rủi ro và tác động ngược từ các cuộc xung đột thương mại sắp tới từ Tổng thống mới của Mỹ, Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7%.
TPO - VinaCapital kỳ vọng, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2025, do cơ cấu tăng trưởng sẽ chuyển sang các yếu tố nội tại nhiều hơn trong năm sau.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh, trong thời đại hiện nay, Việt Nam muốn vươn mình, thể hiện mình với thế giới, chỉ có cách là phát triển kinh tế mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi sự tiên phong của các doanh nghiệp, doanh nhân, tập trung phát triển thương hiệu hàng hóa Việt chất lượng cao, “thể hiện” với thế giới như nhiều quốc gia đã từng làm.
TPO - Ngân hàng UOB của Singapore điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 6,4%, so với dự báo trước đó là 5,9%. Sang năm 2025, UOB nhận định, GDP vẫn được duy trì ở mức 6,6%.
TPO - Đối với quý III, Ngân hàng UOB của Singapore dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại ở mức 5,7%, giảm so với mức dự báo trước đó là 6,0%; quý IV dự báo tăng trưởng 5,2%, giảm so với mức 5,4%. Dự báo tăng trưởng cả năm nay của Việt Nam, UOB hạ xuống còn 5,9%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó là 6%.
TPO - Nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm “made in Vietnam” từ người tiêu dùng Mỹ đã thúc đẩy sự phục hồi xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, từ mức giảm 21% trong 7 tháng đầu năm 2023 lên mức tăng 24% trong 7 tháng đầu năm nay, thúc đẩy hoạt động sản xuất lên mức 10%.
Từ một nước nghèo, đói, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trở thành quốc gia tiệm cận mức thu nhập trung bình cao, là điểm đến của nhiều tập đoàn nước ngoài, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
TPO - Năm 2023, bảng xếp hạng tăng trưởng kinh tế của các địa phương có bước ngoặt. Một số địa phương vươn lên soán ngôi đầu bảng như Bắc Giang, Hậu Giang, Quảng Ninh. Trái ngược, một số địa phương vốn là đầu tàu nay về “bét bảng”.
TPO - Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital - dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức 6 - 6,5% trong năm nay, nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự hồi phục của ngành sản xuất và cải thiện tâm lý người tiêu dùng.
TPO - Năm 2023, tăng trưởng GDP đạt trên 5%, nhiều tập đoàn lớn của thế giới đến Việt Nam và đã có doanh nghiệp Việt Nam niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, trong năm ghi nhận tình trạng thiếu điện xảy ra nghiêm trọng, lãi suất giảm chưa từng có, giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt...
TPO - Ngân hàng UOB của Singapore duy trì dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 5%, với giả định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý IV năm nay sẽ tăng lên 7% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,5%.