TPO - Viêm não tự miễn có thể liên quan tới các tình trạng nhiễm vi khuẩn, virus trước đó, các bệnh lý tự miễn hoặc các khối u (khối u buồng trứng, khối u tinh hoàn,...). Trong nhiều trường hợp, bệnh lý này chưa được nhận diện và chẩn đoán chính xác, có thể bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các rối loạn tâm thần kinh khác.
TPO - Thống kê tại Việt Nam cho thấy có đến 72,5% bệnh nhân đột quỵ gặp tình trạng tăng huyết áp, 64,9% rối loạn mỡ máu, 53,4% có tiền sử uống rượu và 49,6% từng hút thuốc lá. Đây là những con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe cộng đồng hiện nay.
Trên cơ sở phát huy những thế mạnh của các phương pháp y học cổ truyền, các bác sĩ đã kết hợp với y học hiện đại mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho bệnh nhân.
TPO - Ngày 1/1/2025, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị vết thương hỏa khí phức tạp do chơi pháo tự chế.
TPO - Không còn là bệnh của người già, thoái hóa cột sống đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ tuổi làm việc văn phòng, ít vận động.
TPO - Căn bệnh đột quỵ không loại trừ bất kỳ ai, thời tiết trở lạnh là một trong những tác nhân làm gia tăng bệnh đột quỵ. Để tăng cường ý thức phòng bệnh cho cộng đồng, ngày 30/11, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức chương trình đi bộ nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh đột quỵ.
TPO - Sau những cơn đau nhức dữ dội, chân phải của người bệnh dần tím tái, có dấu hiệu hoại tử. Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định mạch máu của người bệnh bị tắc, nguy cơ phải đoạn chi. Các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp, tái thông mạch máu, giúp người bệnh thoát cảnh tàn phế.
TPO - Phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid được ứng dụng tại Bệnh viện Nhân Dân 115 đã cứu sống hơn 1.000 bệnh nhân đột quỵ nhập viện khi đã quá “giờ vàng”. Đây là một trong những thành công nổi bật trong phát triển Đề án Y tế thông minh trên địa bàn TPHCM.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đột quỵ S.I.S Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 71.000 bệnh nhân đến khám và điều trị đột quỵ. Với những nỗ lực cứu chữa người bệnh ở vùng trũng về y tế, ngày 29/10 Hội đột quỵ Thế giới đã tôn vinh, trao chứng nhận tiêu chuẩn Bạch Kim trong điều trị đột quỵ tới bệnh viện.
TPO - Ngâm chân nước nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn không những giải tỏa stress mà còn có thể giúp chữa trị một số bệnh mãn tính nữa. Thế nhưng không phải ai ngâm chân cũng tốt, thậm chí còn có thể gây tàn phế, đe dọa tính mạng.
Thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường là nỗi ám ảnh của những bệnh nhân mắc bệnh xương khớp nói chung và thoái hóa khớp nói riêng, đặc biệt là người lớn tuổi. Đây là thời điểm bệnh nhân phải chịu đựng các cơn đau nhức tăng một cách đột biến. Nếu tình trạng trên kéo dài mà không có biện pháp chăm sóc xương khớp đúng cách thì nguy cơ dính khớp, biến dạng khớp dẫn đến tàn phế rất cao.
TPO - Đây là căn bệnh diễn biến âm thầm, từ từ, chủ yếu ở nam giới (chiếm khoảng 80%). Bệnh đang có xu hướng trẻ hóa dần, đặc biệt ở nhóm nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã có biểu hiện hoại tử chỏm xương đùi.
TP - Biến chứng thần kinh khá phổ biến ở các bệnh nhân đái tháo đường, nhất là các bệnh nhân kiểm soát đường máu không tốt. Trung bình khoảng 60-70% bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng này, chủ yếu là biến chứng thần kinh ngoại biên (bao gồm dây thần kinh vận động ở tay - chân). Đáng chú ý là ngay tại thời điểm được phát hiện đái tháo đường đã có gần 10% số bệnh nhân có biến chứng thần kinh.
TP - TS Lê Thị Minh Hương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, hằng ngày chị tiếp nhận khám và điều trị nhiều bệnh cơ xương khớp ở trẻ em do nguyên nhân khác nhau. Có những trẻ đến khám muộn nên để lại di chứng tàn phế.
TP - Tê bì, cảm giác như kiến bò ở bàn chân, ngón chân, đau nóng rát hai bàn chân là những dấu hiệu sớm của biến chứng thần kinh do đái tháo đường mà đôi khi bệnh nhân chỉ nghĩ rằng bệnh xương khớp đơn thuần.
Trong chuyện chăn gối, đàn ông thường bị ám ảnh về độ "khủng" của "súng ống" và thời gian lâm trận, sau đó sử dụng các bài thuốc truyền miệng hoặc trôi nổi trên mạng, dẫn đến tiền mất, tật mang.
Bị người tình trong mộng từ chối lời tỏ tình, Bình chặn đường tạt xăng thiêu sống chị Thu khiến nạn nhân bị bỏng độ II và III 55% cơ thể và mất 61% sức lao động...
TPO – Vụ nổ bom khiến cậu bé Hồ Văn Lai (Gio Linh, Quảng Trị) thành người tàn phế, không chân, còn một bàn tay biến dạng. Nhưng ý chí học tập, ước mơ vào giảng đường đại học với Lai chưa bao giờ tắt.