TPO - BH Media - đơn vị quản lý những sản phẩm âm nhạc của Hãng phim Trẻ - đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có hành vi cản trở phổ biến các tác phẩm âm nhạc cách mạng trên nền tảng số. Ồn ào giữa hai bên kéo dài nhiều ngày qua.
TPO - Ngày 17/1, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024. Theo báo cáo, năm 2024 nguồn thu tiền tác quyền tiếp tục tăng mạnh, nhiều nhạc sĩ đã có nguồn thu cả tỷ đồng.
TPO - Năm 2024, các website và ứng dụng âm nhạc đóng góp cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hơn 305 tỷ đồng, chiếm tới 78% tổng số tiền bản quyền âm nhạc, bỏ xa lĩnh vực đứng thứ nhì là nhạc nền 6% và biểu diễn, hòa nhạc 3%. Các nhà tổ chức như Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền ở hàng trăm show.
TPO - Lâm Bảo Ngọc bị tố mang ca khúc "If" của Vũ Cát Tường diễn trong 5 năm không xin phép. Ca sĩ xin lỗi, khẳng định làm đúng trách nhiệm nhưng bị phía Vũ Cát Tường lên tiếng phản bác.
TPO - Tranh cãi về tác quyền/độc quyền khiến nhiều cặp nhạc sĩ – ca sĩ cùng hội cùng thuyền nay ở hai “chiến tuyến”. Ồn ào nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm Noo Phước Thịnh diễn 8 ca khúc do anh sáng tác gây xôn xao dư luận, tương lai dễ sẽ có nhiều trường hợp tương tự nếu hai bên không rõ ràng trong khi thương thuyết hợp đồng.
TP - Rào cản với ca khúc ra đời trước năm 1975 được gỡ bỏ đã thổi vào thị trường âm nhạc Việt một luồng gió mới. “Cha đẻ” của nhiều ca khúc được thêm tiền tác quyền. Sinh thời, “ông hoàng bolero” sống chật vật, khó khăn. 26 năm từ khi Trúc Phương khuất núi, những “đứa con tinh thần” ông để lại đã “đẻ” ra tiền. Người từng hỏi “Ai cho tôi tình yêu?” đã thu về số tiền tác quyền bất ngờ: Trên 1 tỷ đồng trong năm 2021.
TPO - Mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vẫn thu được hơn 150 tỷ đồng và đạt tăng trưởng đáng mừng.
TPO - Sau khi ra mắt album Mùa thu chết tại TPHCM hôm 14/10, nhiều ý kiến lên tiếng cho rằng một số ca khúc trong album Mùa thu chết của Giang Hồng Ngọc đã vi phạm tác quyền khi chưa xin phép.
TPO - Sau khi một công ty tự nhận quản lý quyền hợp pháp của “Độ ta không độ nàng” gửi văn bản đòi thu phí bản quyền, nhiều MV cover ca khúc này biến mất trên mạng.
TPO - Trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và Triển khai kế hoạch hoạt động 2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thông báo con số tiền thu bản quyền lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Chúng ta phải đặt câu hỏi rõ ràng rằng, ai viết nhạc ra để ca sĩ lấy đi hát một đêm kiếm mấy chục nghìn USD, 300 triệu, 500 triệu để làm giàu, mua xe hơi nhà lầu... Bầu show tổ chức đêm nhạc bán cả chục triệu một đôi vé. Trong khi đó tác giả âm nhạc lên tiếng đòi mấy đồng thì chửi um sùm", ông Đinh Trung Cẩn cho hay.
TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi đơn khiếu nại lên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc về việc phim “Quỳnh búp bê” sử dụng ca khúc “Nhật ký của mẹ” nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tác quyền.
TP - Gia đình nhạc sĩ An Thuyên vừa ra thông báo chính thức rút khỏi Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), khẳng định không phải vì bất đồng thu chi, mà chỉ muốn quảng bá tác phẩm hiệu quả hơn.
TP - Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA) sau gần 20 tháng khởi động vừa ký hợp đồng đại diện thu tác quyền cho nghệ sĩ đầu tiên là Tân Nhàn. Hội cũng vừa kiện toàn Ban chấp hành (BCH) 30 thành viên trên cả nước; đảm bảo quyền lợi không chỉ cho ca sĩ mà cả chỉ huy, nhạc công... APPA thậm chí thu hộ được cho cả thành phần ngoài hội, bao gồm nhạc sĩ - Chủ tịch hội, NSND Thanh Hoa cho hay.
TP - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tiếp tục đứng trước khó khăn khi bị Bộ VHTT&DL yêu cầu tạm ngừng thu phí tại quán cà phê, khách sạn, và kêu gọi miễn phí tác quyền với các chương trình phục vụ chính trị. Chưa kể cáo buộc không minh bạch về tài chính, đang có 100 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi.
TP - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam tiếp tục mở rộng lĩnh vực thu tác quyền âm nhạc và vấp phải không ít phản đối. Có tờ báo còn trích lời cán bộ Cục Bản quyền tác giả hướng dẫn các quán cà phê, karaoke khi Trung tâm đòi tiền tác quyền thì “cứ hỏi hợp đồng ủy quyền, danh sách bài hát. Nếu không có đủ thì không việc gì phải nộp tác quyền”.
TP - Hiến kế của một ông bầu ca nhạc trước sự lúng túng vừa qua của Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Cục” không cần đưa ra danh sách ca khúc nào được cấp phép mà chỉ cần đưa ra ca khúc nào cấm biểu diễn, ghi âm.
TP - Mấy ngày qua chuyện thu phí âm nhạc trên ti vi ở các phòng nghỉ khách sạn râm ran dư luận. Không chỉ chủ kinh doanh khách sạn mà nhiều khán giả, nhiều luật sư cũng cất lên tiếng nói của mình. Đây là một câu chuyện thú vị về cách hiểu và vận dụng luật. Qua chuyện này cũng thấy, một phần của sự ồn ào không cần thiết nằm ở chỗ: Nhiều người đã “quen dùng đồ miễn phí”.