TPO - Một tháng sau khi triển khai tiêm văc xin 5 trong 1 ComBE Five đã có 70.000 trẻ được tiêm chủng tại 12 tỉnh. “Mặc dù có ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài nhưng các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị”- GS Đặng Đức Anh- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chia sẻ với Tiền Phong trong cuộc trò chuyện ngày 4/1.
TPO - Vắc xin ComBE Five sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc vào tháng 12, trước đó vắc xin này đã được sử dụng thực địa tại 4 huyện của tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bà mẹ băn khoăn và lo lắng khi cho con tiêm loại vắc xin này.
TPO - Vắc xin “5 trong 1” Quinvaxem đã hết sạch trong hơn 1 tuần qua tại TPHCM trong khi vắc xin mới thay thế loại này là ComBe Five đến nay vẫn chưa được Bộ Y tế cung cấp khiến phụ huynh lo lắng.
Theo dự kiến, giữa tháng 6/2018 có hơn 833 nghìn liều vắc xin ComBE Five (do GAVI viện trợ) về đến Việt Nam. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị chủ động, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để kiểm định sớm, đưa vắc xin vào sử dụng trong tiêm chủng mở rộng theo lộ trình.
TPO - Thông tin mới nhất từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, thời điểm sử dụng loại vắc xin ComBe Five tiêm cho trẻ (thay thế vắc xin Quinvaxem) sẽ được lùi lại thêm 2 tháng nữa thay vì triển khai vào tháng 6/2018 .
TPO - Trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2018, Bộ Y tế sẽ đưa vào ba vắc-xin mới gồm: sởi – rubella do Việt Nam sản xuất, vắc-xin 5 trong 1 ComBe Five do Ấn Độ sản xuất và vắc-xin bại liệt tiêm.
TPO - GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vắc xin ComBE Five sẽ được sử dụng thay thế vắc xin Quinvaxem từ tháng 6, 7/2018 theo kế hoạch chuyển đổi sử dụng vắc xin của Bộ Y tế.
Một ngày sau khi tiêm văcxin 5 trong 1 Quinvaxem, một bé 2 tháng tuổi ở Hà Nội có biểu hiện bất thường, sau đó tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định do sốc phản vệ trên cơ địa trẻ bị bệnh giãn cơ tim.
TPO - Bộ Y tế đưa ra một số hướng dẫn về vắc-xin, giúp cho các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn, từ đó đưa con em tiêm ngừa đầy đủ, đúng lịch các loại vắc-xin, nhằm bảo vệ sức khỏe con em mình tốt hơn.
TP - Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất, công ty đăng ký để tăng cường nhập khẩu vắc-xin dịch vụ 5 trong 1 về phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ. Tuy nhiên, Bộ cũng khuyến cáo các gia đình không nên để việc thiếu tạm thời các vắc-xin này ảnh hưởng đến lịch tiêm chủng của trẻ.
TPO - Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng lộ trình đến năm 2020 chỉ còn một cơ chế tiêm chủng mở rộng.
TPO - Sau khi xem xét, đánh giá các yếu tố liên quan đến trường hợp cháu Lô Tuấn Trường (3 tháng tuổi) tử vong sau tiêm chủng mở rộng tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong vào ngày 20/10 vừa qua. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nghệ An đã thống nhất kết luận: Cháu tử vong sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem, nghi nhiều do sốc phản vệ.
TP - Chưa ghi nhận ca tai biến nào sau gần 20 ngày TPHCM triển khai tiêm vắc xin Quinvaxem trở lại, song nhiều bà mẹ ở TPHCM vẫn lo lắng do một số địa phương, ca tai biến từ vắc xin “5 trong 1” ngày càng nhiều.
TP - Gia đình bé Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 1/7/2013, ở ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú (Phước Long) nhận 40 triệu đồng để “Hỗ trợ mai táng, không đưa ra pháp luật, không mổ tử thi, không khiếu nại về sau”.
TP - Ngày 21/11, Sở Y tế Bình Định cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai tiêm trở lại vắc-xin Quinvaxem (ngày 20/11) tại TP Quy Nhơn, Bình Định, đã có 6 trường hợp phản ứng sau tiêm.
Theo quy định mới của Bộ Y tế, nhân viên y tế phải có giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng an toàn dưới 3 năm mới được tham gia công tác tiêm chủng. Thực hiện quy định này, một số trạm y tế ở quận Thanh Xuân, huyện Mê Linh, Chương Mỹ đang phải hoãn tiêm chủng Quinvaxem, bởi giấy chứng nhận của nhiều nhân viên đã quá hạn.