TPO - Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace.... Những sản phẩm này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.
TPO - Hồ Thị Dung Thoa tự đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thuê người pha trộn, sang chiết và đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm mình sản xuất là SKIN Cream.
TPO - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai đối tượng liên quan chuyên án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng.
TPO - Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, hoạt động tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.
TPO - Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai khám xét 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.
TPO - Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. HCM cho biết, cuộc sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Kéo theo đó, nhiều bệnh nhân bị tai biến do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ngày càng tăng.
TPO - Thị trường mỹ phẩm Việt Nam đạt quy mô hơn 2,3 tỷ USD nhưng đang đối mặt với vấn nạn hàng giả, hàng nhái và mỹ phẩm tự chế tràn lan. Trước thực trạng này, chuyên gia quốc tế khẳng định minh bạch từ công bố, sản xuất đến lưu thông sản phẩm là “chìa khóa” để bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững ngành mỹ phẩm.
TPO - Bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương - đã đưa ra nhiều cảnh báo nóng về thực trạng khó kiểm soát mỹ phẩm kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).
TP - Mỹ phẩm trôi nổi, đặc biệt là hàng giả, hàng kém chất lượng, đang là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của thị trường. Dù nhiều cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn đã triển khai các biện pháp kiểm soát, song thực tế cho thấy, việc ngăn chặn vẫn đầy gian nan.
TPO - Xác minh thông tin khách Tây bị thu 200.000 đồng khi tết tóc ở dốc Thẩm Mã; Vừa cất cánh, máy bay cháy động cơ dữ dội phải quay đầu; Bão số 3 Wipha đổ bộ, vì sao Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh có lúc trời hửng nắng?... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
Nhà xưởng sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả của công ty Athena do Đường Văn Thiết (44 tuổi) làm giám đốc rộng hàng trăm m2 nằm giữa khu dân cư tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ).
TPO - Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (năm sinh 1981, thường trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
TPO - Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt một nhóm người phân phối mỹ phẩm giả, xuất khẩu tới nhiều nước. Sản phẩm bị làm giả mang nhãn các hãng rất nổi tiếng như SK-II và Estée Lauder. Hơn 87.000 sản phẩm mỹ phẩm giả có thể đã được phân phối, không biết đi những nơi nào. Việc kiểm tra cho thấy thành phần của mỹ phẩm giả có những gì, và người mua chẳng may dùng mỹ phẩm giả có sao không?
TPO - Từ năm 2019 đến nay, dù không được cấp phép sản xuất mỹ phẩm, H. vẫn đặt in bao bì, mua kem nền không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói dưới thương hiệu riêng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, 3 vụ vi phạm nổi bật thời gian qua liên quan thuốc giả tại Thanh Hoá, vụ kẹo rau củ Kera của Hằng "Du mục", mỹ phẩm giả ở Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện, phối hợp và chuyển Bộ Công an điều tra.
TPO - Cải tạo kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất; Phá đường dây làm mỹ phẩm giả đã bán hơn 100.000 đơn hàng qua mạng; Cảnh sát ập vào văn phòng công chứng bắt nhóm nghi lừa đảo;... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
TPO - Trong những ngày vừa qua, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang phát hiện nhiều hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, thùng kem, thuốc tân dược... không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trong đó, nhiều chợ phiên thậm chí bán tân dược trên sạp; khi bị kiểm tra, không ai nhận là chủ số hàng này...
TPO - Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung (SN 1995), trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) làm chủ.
TPO - Các nhà chức trách ở Thái Lan đã vừa thu giữ rất nhiều sản phẩm giả, gồm mỹ phẩm, thực phẩm và các loại sản phẩm khác. Đáng chú ý là những sản phẩm này đều mang các nhãn hiệu có tiếng, phổ biến.