TPO - Đột ngột choáng váng rơi vào hôn mê khi đang bế cháu, tại bệnh viện ông B. được các bác sĩ xác định bị đột quỵ. Người bệnh đã may mắn nhập viện trong “thời gian vàng” sau khi được bác sĩ can thiệp sức khỏe đang bình phục tốt.
TPO - Nhập viện trong tình trạng vùng ngực bên trái có vết thương hở, ông H.T.T. (36 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) rơi vào tình trạng sốc mất máu cấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân, xử lý vết thương đang xuất huyết ồ ạt.
TPO - Thời tiết trên địa bàn TPHCM những ngày qua chuyển lạnh vào sáng sớm, khiến nhiều người rơi vào tình trạng đột quỵ. Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động giữ ấm cơ thể để tránh nguy hiểm đến sức khỏe.
TPO - Ngày 21/12 BS-CKII Trần Nguyễn An Huy, Khoa Nội tim mạch và Can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch tính mạng. Trước đó, cơ thể người bệnh có dấu hiệu cảnh báo nhưng đã bị bỏ qua.
TP - Nguy cơ mắc bệnh đông máu của những người sống trong các khu vực ô nhiễm cao tăng lên đáng kể, với tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 39-78%, tùy thuộc vào mức độ tiếp xúc lâu dài với các chất gây ô nhiễm.
TPO - Ngày 15/11, BS Diệp Trọng Khải, Trưởng khoa Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp là nam tài xế lái xe đường dài bị đột quỵ.
Theo Sở Y tế TPHCM, tình trạng xuất hiện cục máu đông kèm theo giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca đã được ghi nhận trong các báo cáo tại nhiều quốc gia.
TPO - Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim cấp, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị cục máu đông gây tắc động mạch phổi. Đây là bệnh nguy hiểm có thể gặp ở nhiều đối tượng khác nhau.
TPO - Sau 1 tuần liên tục sốt, nôn ói, bệnh nhi rơi vào tình trạng mê man phải nhập viện cấp cứu. Qua các kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh bác sĩ xác định bệnh nhi bị huyết khối tĩnh mạch não rất nặng.
TPO - Mỗi tháng, khi đến kỳ kinh nguyệt cô bé 13 tuổi lại quằn quại đau đớn, bụng phình to. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị dị tật teo hẹp âm đạo hiếm gặp, bé phải bước vào cuộc phẫu thuật sửa “lỗi của tạo hóa”.
Tai biến mạch máu não là một bệnh lý nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng của người bệnh một cách bất ngờ và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu người bệnh ngăn chặn sự hình thành và “đánh tan” được các cục máu đông sẽ giảm được 80% nguy cơ tai biến.
Trị nhức đầu. Capsaicin, hoạt chất có trong ớt có tác dụng ức chế các tế bào thần kinh cảm giác. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cephalalgia phát hiện capsaicin có thể xóa xổ chứng đau đầu hiệu quả.
Thời tiết nóng lạnh thất thường khiến số người nhập viện vì đột quỵ tăng mạnh. Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ có thể kiểm soát được nếu chúng ta có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình trong đó phải kể đến là các nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể.
Bên cạnh các nguyên nhân như đái tháo đường, bệnh tim mạch... thì tăng huyết áp được xem là yếu tố hàng đầu gây tai biến mạch máu não (chiếm đến 80%). Theo nhiều nghiên cứu, những người bị tăng huyết áp (trên 140/90 mmHg) có nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 4 lần so với người huyết áp bình thường.