Lợi thế sức khỏe của người “chân ngắn”

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Những người có chiều cao “khiêm tốn” thường bất mãn về ngoại hình của mình, thậm chí có người còn phẫu thuật kéo dài xương để tăng chiều cao.

Những người có chiều cao “khiêm tốn” thường bất mãn về ngoại hình của mình, thậm chí có người còn phẫu thuật kéo dài xương để tăng chiều cao. Những sự thật dưới đây về ưu thế sức khỏe của người “chân ngắn” có thể sẽ khiến bạn được an ủi phần nào:

1. Sống lâu hơn

Một nghiên cứu đăng trên tờ PLoS One chỉ ra rằng bạn càng cao thì càng dễ bị chết sớm hơn. Nam giới thấp lùn thường có tuổi thọ cao hơn. Nghiên cứu này gồm 8.000 nam giới Nhật-Mỹ được theo dõi trong khoảng thời gian 40 năm. Sau đó các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng những nam giới cao hơn dễ bị mắc các bệnh mạn tính hơn những nam giới thấp.

2. Nguy cơ ung thư thấp hơn

Một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tờ Cancer Causes & Control chỉ ra rằng cả nam giới và phụ nữ cao đều tăng nguy cơ bị ung thư và tử vong liên quan đến ung thư. Nghiên cứu này gồm 38.826 người có chẩn đoán bị ung thư. Trên thực tế, một số nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ cao tăng 20% nguy cơ ung thư buồng  trứng và thậm chí là ung thư vú trong thời kỳ mãn kinh. Nam giới cao dễ bị ung thư đại tràng, trực tràng và tuyến tiền liệt.

3. Giảm nguy cơ bị cục máu đông

Những người cao nếu có lối sống ít vận động sẽ có nguy cơ cao hơn bị cục máu đông hoặc huyết khối tĩnh mạch tái phát. Một nghiên cứu đăng trên tờ Journal of Thrombosis and Haemostasis năm 2015  cho biết nam giới cao từ 1,95m tới 2m tăng ít nhất 2,5 lần nguy cơ bị cục máu đông tái phát.

4. Thông tin truyền đến não nhanh hơn

Những người cao hơn có xu hướng trải nghiệm thế giới với tốc độ chậm hơn so với những người thấp hơn. Chính xác là, những người cao hơn mất nhiều hơn ít nhất 1/10 giây để nhận dữ liệu giác quan qua mắt, tai, lưỡi và da. Điều này là vì ở người cao, cần  nhiều thời gian hơn để truyền thông tin qua các con đường thần kinh.

BS Cẩm Tú

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.