Từ khóa: "luật sửa đổi"

32 kết quả

Sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’
Pháp luật

Sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’

TPO - Những bất cập của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã ảnh hướng tới việc tiếp cận công lý của một số đối tượng người yếu thế. PV Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) về mục tiêu, phương hướng sửa đổi, bổ sung luật nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của hệ thống trợ giúp pháp lý.

Nhiều đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống
Xã hội

Nhiều đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống

TPO - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, bên cạnh rất nhiều người dân đến phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện đúng quy trình, đúng đối tượng, vẫn có một số lớn đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống. Vì vậy, ông đề nghị bổ sung các quy định cụ thể hơn quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thanh niên sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn để học tập, lao động, sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc khi Luật Thanh niên được sửa đổi (Trong ảnh: Thanh niên tham gia tuyên truyền hiến máu nhân đạo).
Giới trẻ

Sửa luật tạo điều kiện thanh niên học tập, lao động

TP - “Phải coi thanh niên là một đối tượng đặc thù, chính sách về thanh niên phải xoay quanh việc bồi dưỡng, phát huy thanh niên, trong đó quan tâm tạo điều kiện thanh niên được học tập, lao động, sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam khẳng định tại buổi Đối thoại thanh niên với chủ đề “Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam”, ngày 14/3, tại Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội trong buổi làm việc sáng 27/11. Ảnh: Như Ý.
Xã hội

“Luật ở trên trời, thông tư dưới đất“

TPO - Sáng 27/11, thảo luận về dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, đang có tình trạng "luật ở trên trời, thông tư ở dưới đất” do nhiều luật được ban hành nhưng không có văn bản hướng dẫn kịp thời. 
Quyền hạn của Thủ tướng
Xã hội

Quyền hạn của Thủ tướng

TP - Ngày 7/11, thảo luận dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM, đề nghị quy định rõ quyền hạn của Thủ tướng đối với vấn đề cán bộ. Phải có quy định, để làm sao Thủ tướng không cảm thấy bị khó, ràng buộc rồi dẫn nguyên nhân cơ chế, khi bộ máy của Chính phủ vận hành không tốt.
Dạy nghề chỉ để… đi thi?!
Xã hội

Dạy nghề chỉ để… đi thi?!

TP - Sáng 5/11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dạy nghề (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Thanh Hải (ĐB Hòa Bình) cho biết: Có một nghịch lý là chúng ta đi thi thì tay nghề rất cao nhưng năng suất lao động lại quá thấp.
Mọi người đều có quyền kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Ảnh: ngọc châu
Xã hội

Không tùy tiện hạn chế quyền tự do kinh doanh của dân

TP - Ngày 21/4, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Luật cần tạo điều kiện để cho mọi người được tự do, tự chủ làm ăn, kinh doanh”.
Nóng, lạnh khen thưởng
Xã hội

Nóng, lạnh khen thưởng

TP - Chiều 19/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sôi nổi thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng với các điều khoản, danh hiệu, quy trình.
Ủng hộ nổ súng nhưng còn băn khoăn
Pháp luật

Ủng hộ nổ súng nhưng còn băn khoăn

TP - Người thi hành công vụ được bắn trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...