TPO - Chiều 8/10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp dự kiến sẽ kéo dài 6,5 ngày, xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về việc tham mưu hướng dẫn triển khai các bước rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
TPO - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 sẽ không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ Nhật, để hoàn thành sớm chương trình đề ra.
TPO - "Tinh thần của Hội nghị Diên Hồng năm xưa đã thể hiện tại Hội trường Diên Hồng hôm nay. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.
TPO - Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
TPO - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ đạo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
TPO - Đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, sắp xếp tinh gọn bộ máy… là những điểm nổi bật trong 10 hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2024, được Văn phòng Quốc hội công bố ngày 31/12.
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tới đây có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
TPO - Ngay trong ngày đầu làm việc sau Tết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý về việc quán triệt tinh thần đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước trưa 28 Tết: "Năm 2023 đã đoàn kết rồi thì năm 2024 càng phải đoàn kết hơn nữa, năm 2023 đã thành công rồi thì năm 2024 càng phải thành công nhiều hơn nữa".
TPO - GS. Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội vừa có đề nghị xây dựng Luật Bản dạng giới. Hồ sơ dự án liên quan đến quyền chuyển đổi giới tính này đang được lấy ý kiến nhân dân đến ngày 15/2.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề ngắn vào tháng 12/2021 là một sáng kiến lập pháp hết sức quan trọng, thể hiện sâu sắc sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ.
TPO - Việc Quốc hội quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung và quyết định các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 vào chương trình kỳ họp thứ Nhất đã thể hiện sự điều hành linh hoạt, quyết đoán và là sáng kiến lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
TPO - Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 được khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Phần lớn thời gian tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật.
TP - Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi với PV Tiền Phong về những thách thức lớn đang tác động đến mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân.
TP - Lãnh đạo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, hôm qua tuyên bố từ chức Chủ tịch Quốc dân đảng để nhận trách nhiệm về thất bại nghiêm trọng của đảng này trong cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương vừa qua.
TPO - Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ủng hộ quyết định của Quốc hội nước Cộng hòa tự trị Crimea về sáp nhập vào liên bang Nga. Trong khi đó, Kiev tuyên bố cuộc bỏ phiếu quốc hội Crimea là “quyết định bất hợp pháp".
TP - Trao đổi với Tiền Phong, TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội nói: “Tinh thần là chúng ta tiếp thu tối đa, giải trình thật đầy đủ ý kiến nhân dân”.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, GS.TS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) cho rằng, những quy định thiếu và ngược thực tế cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.
TP - Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, hơn 50 cán bộ của Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam đã được đào tạo về các lĩnh vực phân tích chính sách và nghiên cứu lập pháp.