TPO - Sáng 8/10, Hà Nội tạnh mưa, học sinh nhiều trường đã đến được trường học trực tiếp. Bên cạnh đó, một số trường vẫn cho học trực tuyến vì lo ngại mưa lớn từ chiều tối qua gây ngập lụt các tuyến đường khiến học sinh, phụ huynh gặp khó khi di chuyển.
TP - Việc dạy và học trong năm học 2021-2022 ít nhiều cũng bị xáo trộn, đứt gãy bởi tình hình dịch bệnh. Vì vậy, nhằm đảm bảo chất lượng, một số địa phương như đã có kế hoạch kéo dài thời gian năm học.
Trưa và chiều 5/4, rất đông phụ huynh Hà Nội đã tới các cửa hàng bán quần áo đồng phục học sinh, văn phòng phẩm, tạp hóa để mua thêm đồ dùng học tập, chuẩn bị cho các con tới trường.
TPO - Trước nhiều ý kiến của phụ huynh về việc đưa đón con đi học 1 buổi vất vả, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã xem xét, quyết định cho các trường tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ lớp 7 đến 12 khi các khối lớp này đã đi học trực tiếp.
TPO - Theo UBND TPHCM, việc cho phép F1 tiêm đủ liều vắc xin được đi làm, học trực tiếp là nhằm hạn chế việc gián đoạn đối với các hoạt động của đời sống như sản xuất kinh doanh, việc đi học của học sinh, các hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc y tế…như quy định trước đây.
TPO - Từ sau Tết Nguyên đán, hầu hết các địa phương đã mở cửa trường, đón học sinh đi học. Tuy nhiên, sau đó không lâu phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc COVID-19 bùng phát trong trường học. Đến nay, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ ngày mai (21/3).
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong việc tổ chức dạy học trực tiếp từ lớp 7-12.
TP - Việc đến trường học trực tiếp khiến nhiều sinh viên rơi vào cảm giác bất an, lo lắng nếu chẳng may bản thân nhiễm bệnh hay hội chứng hậu COVID-19.
TP - Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học, trong đó không bắt buộc xét nghiệm cả lớp khi có F0, chỉ xét nghiệm F1.
TPO - Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong hai tuần (từ 15/2 đến 2/3), TPHCM ghi nhận tình hình số ca nghi nhiễm tăng cao trong các cơ sở giáo dục tại các quận, huyện, trong đó các địa phương có số ca nghi nhiễm cao nhất gồm các quận 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Thủ Đức, quận 12 và quận Tân Phú.
TPO - “Việc học trực tiếp kết hợp trực tuyến vẫn đang diễn ra tùy từng địa phương. Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và nhận thấy, các địa phương cơ bản đã tuân thủ theo sự chỉ đạo của Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho hay.
TP - Sắp tới sẽ phải tham gia ít nhất 1 – 2 kỳ thi quan trọng là thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy, nhưng học sinh lớp 12 hiện như ngồi trên lửa vì tình trạng học trực tiếp (off) – trực tuyến (on).
TPO - Tính đến hết ngày 1/3, thêm nhiều tỉnh, thành phố điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc THCS chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.
TP - Trường lùi lịch học vì số lượng F0 gia tăng khiến sinh viên ngoại tỉnh khóc ròng vì đã đặt cọc tiền nhà trọ. Còn những sinh viên học trực tiếp bị mắc COVID-19 cũng như ngồi trên lửa.
TP - “Dù còn đó những băn khoăn lo lắng, nhưng đưa học sinh quay lại trường là xu hướng tất yếu, không thể khác”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định.
TP - Ngày 24/2, Bộ GD&ĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi lần 2). Tuy nhiên, đại diện các trường học cho rằng, quy định phát hiện 1 F0, cả lớp phải test nhanh sẽ gây tốn kém, lãng phí.