TPO - Để có được hồ Dầu Tiếng với diện tích mặt nước 270 km2, với gần 15 triệu ngày công lao động; đào đắp thủ công hơn 11,6 triệu m3 đất, xây lắp gần 54.000 m3 bê tông, đá xây... Đây là hồ nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.
TPO - Với việc hồ Dầu Tiếng xả lũ cao nhất lên tới 200 m3/s và triều cường trên mức báo động 2, đề phòng ngập úng khu vực ven sông Sài Gòn. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.
TPO - Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị trực tiếp quản lý hồ Dầu Tiếng- hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, đã nhanh chóng kiểm tra tình hình khai thác cát và sạt lở tại đây.
TPO - Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát trên hồ Dầu Tiếng- hồ nhân tạo có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
TPO - Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp cho khu vực Đông Nam Bộ mà còn có trữ lượng cát khổng lồ. Tận dụng địa bàn giáp ranh 3 tỉnh, thành gồm: Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM, nhiều tàu, sà lan vươn vòi hút cát khiến bờ hồ bị xói lở nghiêm trọng.
TPO - Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất nước thuộc địa phận các tỉnh Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai vừa nâng mức xả lũ cao nhất lên tới 200 m3/s, thay vì 150 m3/s theo thông báo trước đó. Do đó, người dân vùng hạ du cần đề phòng ngập úng khi kết hợp mưa.
TPO - Hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ với lưu lượng từ 36 - 150 m3/s, đề phòng gây ngập úng vùng ven sông Sài Gòn khi kết hợp mưa. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất nước với diện tích mặt khoảng 270 km2, thuộc địa phận các tỉnh Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai.
TPO - Hàng tấn heo chết được vứt xuống kênh thoát nước, gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Công ty thủy lợi phải gởi công văn cầu cứu các địa phương, nhằm ngăn chặn tình trạng thải xác động vật xuống kênh.
TPO - Với lưu lượng nước xả linh hoạt đến 200m3/s, đây là đợt xả lũ cao nhất từ đầu năm đến nay tại hồ Dầu Tiếng. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cảnh báo, với lượng nước xả như trên kết hợp mưa lớn, nguy cơ gây ngập úng vùng ven sông Sài Gòn.
TPO - Đợt xả lũ kéo dài từ nay đến ngày 25/5 của hồ Dầu Tiếng nếu kết hợp mưa lớn hoặc triều cường sẽ gây ngập úng tại các khu vực ven sông Sài Gòn. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bình Dương sẽ có mưa to, người dân cần lưu ý.
TPO - Bán đảo Tha La với diện tích gần 460 ha, nằm trong quần thể núi Cậu sẽ được đầu tư khu du lịch sinh thái bậc nhất tại tỉnh Bình Dương và vùng lân cận. Nơi đây cũng có ngôi chùa Thái Sơn ở lưng chừng núi Cậu, được xây từ năm 1988.
Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Ban Chỉ huy), đã có chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
TPO - Đợt xả lũ kéo dài từ nay đến ngày 31/10 của hồ Dầu Tiếng nếu kết hợp mưa lớn hoặc triều cường sẽ gây ngập úng tại các khu vực ven sông Sài Gòn. Đây là cảnh báo của cơ quan chức năng, khuyến cáo người dân chủ động đề phòng.
TPO - Hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn hơn 1 tuần l, cơ quan chức năng cảnh báo nếu kèm theo mưa, nguy cơ gây ngập úng xảy ra tại các địa bàn ven sông Sài Gòn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đã đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan chủ động theo dõi để kịp thời ứng phó.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động triển khai các phương án phù hợp.
TPO - Cơ quan chức năng tiến hành xả lũ tại hồ Dầu Tiếng, đây là hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam. Dù khẳng định sẽ không gây ngập úng song để chủ động phòng tránh rủi ro, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cảnh báo đến các địa phương ven sông Sài Gòn.
Dù chính quyền đã vận động lên bờ, tuy nhiên, hơn 60 hộ dân không có giấy tờ tùy thân, sống lênh đênh trong những căn nhà tạm ở ven hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.