TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ Trịnh Phương Mai (SN 1988, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái, Ninh Thuận có dung tích chứa 219 triệu m3 nước. Đây cũng là hệ thống nước tự chảy hiện đại nhất Việt Nam và khu vực hiện nay, điều tiết nước tưới thông qua đường ống kín, điều khiển bằng công nghệ SCADA, giúp tỉnh Ninh Thuận hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống liên hồ chứa.
TPO - Một đối tượng ở Long An đã dùng facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản Tiktok tên “Phong Thủy 0102” để đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến giải hạn, đổi vận, cầu tài lộc, trúng số để lừa đảo.
TPO - 'Cô đồng' ở TPHCM lừa đảo 28 tỷ bằng chiêu trục vong, giải hạn như thế nào?; Bão Kong-rey mạnh lên khó lường, thành siêu bão sớm hơn dự báo; HLV Amorin ra mắt MU ngay ở đại chiến Chelsea cuối tuần này?... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 30/10/2024.
TPO - Là tộc người dân tộc thiểu số có số dân đông nhất ở Nam Tây Nguyên, người K’Ho vừa tái hiện lễ cầu mưa nhằm xua đi cái nóng như đổ lửa trên miền đất cao nguyên.
TP - Một dạo tôi mải miết đi tìm xem ngôi chùa nào “nghèo nhất Việt Nam”, nhưng thực tình tìm chưa ra. Có thể do chưa đủ “duyên”? Để được gặp lại cảnh trí thuở ấu thơ từng bắt gặp nơi chùa làng mái tranh vách đất, nơi các ông sư bà vãi cần mẫn cấy cày trên những mảnh ruộng tam bảo làm ra hạt gạo tự nuôi sống mình.
TPO - Các đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội bắt giữ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các “bùa ngải” và các đồ vật tâm linh.
TPO - Tự xưng là thầy cúng cao tay, đối tượng Giàng Mí Cấu vẽ ra câu chuyện mê tín, dị đoan rồi yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để cúng ma.
TPO - Tối 2/2 (tức 12 tháng Giêng) tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023. Hàng trăm người dân ngồi chật kín khuôn viên chùa Phúc Khánh chờ sư thầy làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.
TPO - Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung, giải hạn nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 740 triệu đồng.
TPO - Ngày 4/11, nguồn tin cho biết, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, trú TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng việc bói bài Tarot để đưa các lời 'tiên tri' về đại hạn của nạn nhân, rồi yêu cầu họ chi tiền "giải hạn".
TPO - Giới thiệu bản thân có khả năng "soi và xử lý" những việc về phần âm, Giang dễ dàng lừa một người phụ nữ chuyển cho mình hơn 7 tỷ đồng để giải quyết công việc.
TP - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu tinh thần thực hiện lễ cầu an theo hướng trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan.
TP - Sự mồ côi tâm linh được một nhà nghiên cứu gọi tên khi nói về hiện tượng người dân đổ xô đi lễ hội đầu năm, để lí giải cho sự khủng hoảng niềm tin. Dâng sao giải hạn cũng là nghi lễ được nâng lên mức cảnh báo ở độ cuồng tín, mông muội.
TPO - Hơn 19 giờ tối, các phương tiện vẫn ùn tắc kéo dài đoạn đường Tây Sơn đi qua cổng Tổ đình - chùa Phúc Khánh. Noi đây luôn thu hút được đông đảo người dân dịp đầu năm do nhu cầu dâng sao - giải hạn.
TPO - Cùng nghe chuyên gia phong thủy dự đoán về tình hình Việt Nam và thế giới trong năm 2019, cũng như chia sẻ về các tuổi nào kỵ, tuổi nào thuận lợi, cách chiêu tài đón lộc trong năm mới.
TPO - Sau tết, người dân tấp nập đi lễ các đền, phủ, phóng viên TPO đã có mặt tại Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An), Đền Quan Tam (Lảnh Giang, Hà Nam), Đền Sòng Sơn (Thanh Hóa) chứng kiến người dân đi lễ mong giải hạn, cầu an và may mắn trong cuộc sống. Ngoài thắp hương làm lễ, người dân còn mua vàng mã đủ loại, đủ hình thức, từ hình nhân thế mạng đến nhà lầu, xe hơi, các vật dụng gia đình, "ông ngựa", "ông voi"... Lễ xong, phần vàng mã sẽ được mang đi đốt. Không ít người tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm vàng mã để đốt.
TP - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có ý kiến về việc đốt vàng, mã tại chùa, nhưng vẫn còn nhiều tập tục không có nguồn gốc trong đạo Phật mà vẫn được nhiều người thực hành, trong đó phải kể tục “dâng sao giải hạn”. Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần - trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức chia sẻ về vấn đề này.