TPO - Việt Nam sẽ ưu đãi thuế quan đặc biệt cho 3 nhóm hàng nhập khẩu từ Lào gồm lá thuốc lá, gạo và đường. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết song phương sau cuộc hội đàm giữa đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước.
TPO - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến xã Tuy Phước Bắc, trao hơn 300 triệu đồng và 6,5 tấn gạo, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
TPO - Đoàn công tác của TP.HCM đã tặng 10 tỷ đồng, gạo và nhân lực hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Báo Tiền Phong cũng đã và đang kêu gọi, tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ tới chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây.
TPO - Từ Hà Nội đến Huế, từ TPHCM đến các tỉnh miền Tây, chính quyền và người dân từ già đến trẻ đang hướng về bà con vùng lũ Nam Trung Bộ bằng tất cả trái tim. Hãy vững vàng, bởi bà con không đơn độc.
TPO - Trận lụt bất ngờ khiến nhiều người dân các xã của tỉnh Đắk Lắk vừa thu hoạch lúa xong bị ngập nước, không kịp trở tay. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hầu hết thóc đã bị ẩm nhiều ngày nên nảy mầm, người dân chỉ còn cách phơi để cho gia súc ăn.
TPO - Phạm Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Bình (đều là chủ cửa hàng gạo ở Hà Nội) đã sản xuất gạo giả mạo thương hiệu ST25 và bán ra thị trường hàng chục tấn gạo giả thương hiệu này.
TPO - Sáng 23-5, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Hậu Giang cho biết, liên quan đến số gạo có dấu hiệu bất thường, bán tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, ngành chức năng đang chờ kết quả kiểm tra để có hướng xử lý cụ thể.
TPO - Người dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mua bao gạo tên “Một buội đỏ”, hiệu con ong về ngâm khoảng 30 phút, phát hiện nhiều hạt nở mềm như cơm và hơi nhớt. Mẫu gạo đã được cơ quan chức năng thu giữ để kiểm nghiệm.
TPO - Việt Nam từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng, theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam lại có thể trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai toàn cầu trong thời gian tới.
TPO - Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Thái Lan cảnh báo sự trỗi dậy nhanh chóng của nền nông nghiệp Việt Nam dự báo có thể sớm vượt qua Thái Lan trên nhiều lĩnh vực.
TPO - “Dù còn nhiều thách thức nhưng nhờ kim ngạch xuất khẩu quý I tăng trưởng khá tốt, chúng ta có thể yên tâm về việc quý sau sẽ tăng trưởng hơn quý trước. Hoàn toàn có thể vững tiến đến mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 64-65 tỷ USD trong năm nay” - ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - chia sẻ với PV Tiền Phong chiều 1/4.
TPO - Là một loại hạt mang lại giá trị kinh tế cao, giúp Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, hạt gạo được ưu ái gọi tên là “hạt ngọc”. Sau thời gian dài lao dốc, giá gạo xuất khẩu đã có những dấu hiệu khởi sắc, tăng dần trở lại mốc 400 USD/tấn, vượt qua cả giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ.
TPO - Từ đầu năm 2025, giá lúa và gạo xuất khẩu “lao dốc”, giảm tới 40 – 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, giá gạo bán lẻ trong nước vẫn ở mức cao. Vài ngày gần đây, giá gạo bán lẻ ở TPHCM bắt đầu giảm nhẹ khoảng 1.000 – 2.000 đồng/kg nhưng khách mua rất ít.
TPO - Gạo là lương thực chính của 3 tỷ người, toàn cầu có 117 nước và vùng lãnh thổ trồng lúa nhưng trên 90% gạo được sản xuất và tiêu thụ ở châu Á. Riêng Việt Nam, trong 35 năm qua đã xuất khẩu hơn 158 triệu tấn gạo đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 15% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu.
TPO - Lúa vào mùa thu hoạch nhưng vẫn đứng trên ruộng, thu hoạch về thương lái không mua; nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo ùn ứ hàng, phải xả kho với giá rẻ. Đây là tình trạng đáng báo động với ngành hàng lúa gạo được coi là thế mạnh của Việt Nam.
Gạo AAN vừa được lần thứ 2 liên tiếp vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 diễn ra tối 4/11, tại Hà Nội.
TPO - Ngoài tiền, vàng, mùa đại hội năm nay, nhiều doanh nghiệp còn tặng cổ đông chuyến thăm quan nhà máy, dầu ăn, gạo, nước mắm, hoa quả sấy, bánh kẹo, cà phê, phiếu giảm giá dịch vụ bảo dưỡng…
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Ghana chia sẻ, Ghana nhập khẩu rất nhiều gạo Việt Nam vì đây là mặt hàng được người dân Ghana rất ưa chuộng, cả về khẩu vị và chất lượng, khẳng định sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, sản xuất tại Ghana.
TPO - Theo tạp chí Matter, một nhóm các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đang nghiên cứu một loại lúa lai mới được trồng trong phòng thí nghiệm với cơ bò và tế bào mỡ bên trong hạt gạo.