TPO - FTSE Russell xác nhận nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ 21/9. Dù ước tính hơn 1 tỷ USD có thể được giải ngân từ các quỹ ETF sau nâng hạng, chuyên gia lưu ý dòng tiền sẽ phân bổ từng bước và tác động ngắn hạn không quá đột biến.
TPO - TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho biết: "Ước tính, lượng vốn nhàn rỗi trong dân có thể lên tới hàng chục tỷ USD. Nếu được khơi thông đúng cách, đây sẽ là “cú hích” quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong những năm tới".
TPO - Làn sóng tăng lãi suất huy động cuối tháng 3/2026 không chỉ làm xáo trộn thị trường tài chính mà còn tác động trực tiếp đến dòng vốn bất động sản, buộc nhà đầu tư phải tính toán lại chiến lược. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe bản tin podcast địa ốc của chúng tôi.
TPO - Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhiều nhà đầu tư, đại diện của các định chế tài chính và quản lý tài sản lớn nhất thế giới như UBS, Morgan Stanley đã đến Việt Nam... đang hoàn thành các bước chuẩn bị để tham gia thị trường.
TPO - Sau hai tuần giảm mạnh do cú sốc giá dầu và căng thẳng Trung Đông, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định lại vùng 1.650-1.670 điểm trước khi hình thành nền tích lũy. Dù vậy, các yếu tố như triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng thị trường vẫn được kỳ vọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.
Sáng 11/02/2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Trung ương, TP.HCM cùng đông đảo định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
TPO - Giá vàng trong nước lên gần 160 triệu đồng/lượng, vượt mọi dự báo. Chuyên gia khuyến nghị người dân nên thận trọng, không chạy theo tâm lý đám đông; vàng chỉ nên chiếm tối đa 5% tổng danh mục đầu tư, với vai trò là tài sản phòng thủ dài hạn.
TPO - Dự thảo nghị quyết cho phép thành viên tham gia trung tâm tài chính có thể mở sàn giao dịch trên nhiều lĩnh vực, từ tín chỉ carbon, sản phẩm hàng hóa, sàn giao dịch chuyên biệt. Với quy định này, đại biểu Quốc hội lo lắng việc quản lý sẽ khó khăn, phức tạp, nhà đầu tư có thể chịu rủi ro.
TPO - Đến hết tháng 3 vừa qua, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2024. Nhiều ý kiến cho rằng, đà tăng trưởng tín dụng bất động sản phù hợp với xu hướng phục hồi của thị trường tài sản này, song cần chú ý kiểm soát rủi ro nắn dòng vốn vào phân khúc phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
TPO - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế giảm sau 5 tháng tăng liên tiếp, kéo huy động vốn ngân hàng sụt giảm đầu năm nay.
TPO - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, tính đến đầu tháng 12/2024, Việt Nam đã thu hút được 174 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD.
TPO - Việc thực hiện tốt hoạt động IR sẽ thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và xu hướng đầu tư ESG. Khi điều này xảy ra, Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, như cách Qatar và UAE đã thu hút được 2 tỷ USD, Pakistan thu hút được 500 triệu USD.
TPO - So với lúc lập đỉnh hồi tháng 3, giá bitcoin giảm hơn 15%, thấp hơn ngưỡng 60.000 USD. Nhiều nhà đầu tư bốc hơi tài sản, dòng vốn chảy ra lên đến 600 triệu USD trong vòng một tuần.
TP - Thị trường bất động sản dự báo sẽ được khơi thông dòng vốn khi Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được xem xét, sửa đổi mở rộng cho vay với những dự án chưa đủ điều kiện. Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa ốc, người dân tiếp cận vốn vay giá rẻ.
TP - Nguyên nhân khiến 1 triệu tỷ đồng ngân quỹ “đắp chiếu” ở ngân hàng do số tiền chuyển nguồn của các năm ngày càng lớn; có tình trạng, bộ ngành, địa phương “xí phần” vốn đầu tư nhưng không giải ngân hết.
TPO - Huy động vốn cho doanh nghiệp bất động sản không chỉ nhờ ngân hàng mà chính thị trường sẽ giải quyết vấn đề thanh khoản. Tuy nhiên, muốn dựa vào thị trường thì phải tháo gỡ cơ chế về chính sách.
TPO - HoREA cho rằng, với việc cho phép áp dụng tương tự cơ chế “thí điểm” chuyển nhượng dự án bất động sản theo Nghị quyết 42 của Quốc hội để các doanh nghiệp bất động sản được thỏa thuận chuyển nhượng dự án bất động sản, vừa tạo được dòng tiền để vượt qua khó khăn, vừa giảm bớt lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng.
Thị trường bất động sản Long Thành đang trở nên nhộn nhịp sau sự xuất hiện của dự án Century City do Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh phát triển. Hàng ngàn môi giới và nhà đầu tư đang dồn về khu vực dự án tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ khiến các đô thị sinh thái vùng lân cận thành phố TP. HCM như Đồng Nai được dự báo sẽ trở thành điểm nóng hấp dẫn giới đầu đầu tư, người mua ở tạo ra một xu hướng đầu tư bất động sản mới.