TPO - Bộ GD&ĐT thông báo lùi thời gian công bố điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2025 đến 17h ngày 22/8. Số lần lọc ảo cũng được tăng lên nhằm bảo đảm quá trình xét tuyển chính xác, công bằng cho thí sinh.
TPO - Trường Đại học Ngoại thương mới đây đã chính thức công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển/nhóm đối tượng xét tuyển năm 2025.
TPO - Từ phổ điểm khối B00, các giáo viên cho rằng, nhiều khả năng các trường Y tốp đầu có thể giảm điểm chuẩn từ 0,5 – 1,0 điểm thậm chí hơn so với năm 2024.
TPO - Thái Mạc Tường Vi, cựu học sinh trường THPT Tây Thạnh (TP. HCM) từng làm cộng đồng mạng 'dậy sóng' với bài phát biểu xúc động tại Lễ tri ân và trưởng thành. Vượt qua nghịch cảnh của mình, Tường Vi đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT cao, với tổng điểm 4 môn là 35,75 điểm. Tổng điểm 3 môn của Vi dùng xét đại học là 27,75.
TPO - Trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh về điểm số của một thí sinh đạt 29,75 điểm xét tuyển đại học khối C19 nhưng lại trượt tốt nghiệp do bị điểm liệt môn Toán. Thực hư là thế nào?
TP - Từ thông tin tuyển sinh năm 2025 của các trường đại học (ĐH), có thể thấy, một số trường sử dụng tổ hợp xét tuyển không vi phạm quy chế nhưng rất tréo ngoe đối với ngành học.
TPO - Khi kỳ thi IELTS dần trở nên phổ biến, mức điểm IELTS 6.5 từng được xem là "trong mơ" giờ lại bị coi như hiển nhiên. Thực tế, mức điểm này có đủ đáp ứng các mục tiêu xét tuyển và đầu ra đại học, du học, làm việc tại môi trường quốc tế hay theo đuổi các ngành học đặc thù không?
TPO - Xuất thân từ xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Tạ Văn Nam, chàng trai người dân tộc Dao, đã vượt qua nhiều rào cản để chinh phục Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương, năm 2024.
TP - Năm nay, có thêm nhiều ngành học mới được cơ sở giáo dục đại học (ĐH) mở và tuyển sinh phục vụ nhu cầu nhân lực trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
TPO - Lầu Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tự hào là người con gái dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại Kỳ Sơn, Nghệ An, Hương Giang luôn phát huy tinh thần hiếu học. Cô từng nhận bằng khen sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao tặng. Hiện tại, nữ sinh đang quản lý 2 dự án xã hội nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học tập.
TPO - Phạm Quang Hùng (sinh năm 2002) quê Bắc Giang là sinh viên lớp Y khoa K53C Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Hùng ước mơ trở thành bác sĩ từ thời còn là học sinh cấp 2, cùng với ước mơ đó là một kỷ niệm đáng nhớ: Trong một lần nô đùa đã không may bị gãy tay và phải điều trị. Từ đó ước mơ cùng hình ảnh bác sĩ khoác áo blouse trắng luôn tận tâm tư vấn, chữa trị cho mọi người đã in sâu trong tiềm thức cùng với lời hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một bác sĩ.
TPO - Nỗ lực học tập không ngừng để đạt được “tấm vé vàng” và bước chân vào cánh cổng trường danh tiếng, thế nhưng không ít bạn sinh viên đã và đang phải cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh mang tên “Áp lực đồng trang lứa” (Peer Pressure).
TPO - Cô nàng đa tài Hoàng Thùy Dương là sinh viên học chuyên ngành Kiểm toán của Học viện Tài chính. Xuất phát điểm là nữ sinh trường Sư phạm, Thùy Dương đã chuyển đổi sự nghiệp từ một Nhà giáo tương lai để trở thành một Kiểm toán viên bởi niềm đam mê kinh doanh. Khi mạnh dạn với ước mơ của mình, cô gái đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào.
TPO - Bùi Thanh Hà (sinh năm 2003 tại Hải Phòng), sinh viên năm 2, Khoa Kinh tế, Học viện Ngân hàng, từng là cô học sinh mắc căn bệnh đặc biệt được đặc cách thi riêng một phòng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Thanh Hà đã cố gắng vượt qua trở ngại đạt được mục tiêu đề ra, thay đổi bản thân để trở thành cô MC tài năng của Khoa, Học viện và luôn chăm chỉ học tập để chinh phục Học bổng cũng như các thành tích trong hoạt động ngoại khóa.
TP - Học bạ với những điểm số toàn 9, 10; điểm trung bình cả năm hoặc từng môn đều ở các con số như mơ. Vì vậy, năm nay, thí sinh kết quả học tập đạt tới 3 điểm 9 nếu không có “phao cứu sinh” (chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi, chứng chỉ thi đánh giá năng lực) thì vẫn có nguy cơ trượt đại học (ĐH) ở phương thức xét học bạ.
TPO - Vừa qua, chương trình Tư vấn tuyển sinh Glory days 2023 đã diễn ra thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh, các thí sinh chuẩn bị bước chân vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các thí sinh năm nay có xu hướng chủ động hơn trong việc xác định ngành, nghề theo học.
TPO - Phạm Thu Hương, sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội có niềm đam mê đặc biệt với Rap. Hương từng là Rapper chính chương trình Hòa Ca 2023 của VTV; mới đây đã trở thành thí sinh nữ duy nhất lọt vào top 16 của cuộc thi The Moi Rap. Ngoài tài năng nghệ thuật nổi bật, thành tích học tập của Thu Hương cũng rất đáng nể.
TPO - Lê Kiều Trinh (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ bé bản thân đã rất yêu thích nghệ thuật và văn thơ, cho nên khi vừa vào cấp 3 cô nàng đã có định hướng đi theo con đường báo chí. Kiều Trinh luôn cố gắng từng ngày học hỏi, trải nghiệm thực hiện ước mơ trở thành một nhà báo có đủ tâm và tài.
TPO - Bùi Phương Thảo, sinh viên năm thứ 2 khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cô gái Tuyên Quang được mọi người quan tâm rất nhiều thời gian gần đây.