Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bùi Phương Thảo, sinh viên năm thứ 2 khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cô gái Tuyên Quang được mọi người quan tâm rất nhiều thời gian gần đây.

Ghi dấu ấn trong học tập từ khi còn là thiếu niên, lớp 7 Thảo đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp thành phố, lớp 8 và lớp 9 đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố. Cô là một trong những học sinh chuyên Sử trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang với mức điểm thi Đại học là 28.5.

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 1

Bùi Phương Thảo - Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thảo cho biết, trước đây cô từng là một nhân viên dự án của một công ty truyền thông nhưng vì muốn tập trung hơn cho đam mê và ước mơ của mình nên hiện tại Thảo tập trung trở thành một MC/BTV tự do: Công việc này không những mang lại cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và nhiều cơ hội mới, mà bên cạnh đó còn giúp mình có thêm thu nhập để có thể lo được cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ mình phần nào đó.”

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 2

Thảo có ước mơ trở thành một MC/BTV.

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 3

Trượt nhiều vòng casting, nhiều cuộc thi và nhiều CLB, Thảo quyết định dừng lại và bắt đầu học tập một cách nghiêm túc hơn.

Từ khi bắt đầu sống xa gia đình và tự lập ở môi trường đại học, thời gian đầu đối với Thảo có thể nói là một điều không dễ dàng. Một môi trường mới với thật nhiều trải nghiệm mới, Thảo gặp không ít những khó khăn: "Áp lực lớn nhất của bản thân mình đó chính là nhìn bạn bè làm được nhiều điều, có công việc thêm thu nhập còn bản thân thì vẫn đang dậm chân tại chỗ. Hàng ngày mình chỉ đến trường rồi về nhà, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, mình quyết định bản thân mình phải đứng dậy và thực hiện ước mơ. Một cô gái 18 đôi mươi với nhiều đam mê và nghĩ mọi việc đều dễ dàng, mình nhanh chóng đã có một cú ngã đầu đời khi không có kinh nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào để trở thành một MC chuyên nghiệp. Trượt nhiều vòng casting, nhiều cuộc thi và nhiều CLB, mình quyết định dừng lại và bắt đầu học tập một cách nghiêm túc hơn. Thật may mắn khi bên cạnh mình luôn có gia đình, bạn bè và thầy cô đồng hành nên mình vượt qua khoảng thời gian này khá nhanh chóng. Người truyền động lực lớn nhất cho mình đó là bố mẹ, bố mẹ luôn ủng hộ từng bước đi khi bắt đầu đam mê của mình".

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 4

"Những cánh cửa khép lại nhưng nó sẽ không khép lại mãi, chỉ cần có quyết tâm thì mình sẽ là người tìm được cách mở những cánh cửa đó ra".

Chọn học chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình đối với Thảo là một cơ duyên, lúc đầu cô không hề nghĩ mình bén duyên với lĩnh vực này cho đến khi nhận ra bản thân có những điểm phù hợp với công việc. Trước giờ bản thân Thảo là một người rất thích chia sẻ với mọi người, khá hoà đồng nhưng còn hơi nhút nhát và thiếu tự tin, chọn học Phát thanh - Truyền hình cũng là một đòn bẩy mạnh và là một môi trường tốt để cô khắc phục những điểm yếu của bản thân: "Đã có khoảng thời gian mình khá mệt mỏi và nghĩ rằng mình không phù hợp với công việc này, nhưng đã có một người anh nói với mình thế này “Khi một cánh cửa khép lại thì những cánh cửa khác sẽ tiếp tục khép lại” nhưng không được vì thế mà nản chí, từ bỏ đam mê của mình, những cánh cửa khép lại nhưng nó sẽ không khép lại mãi, chỉ cần có quyết tâm thì mình sẽ là người tìm được cách mở những cánh cửa đó ra. Nhờ có sự hỗ trợ của thầy cô, gia đình và các anh chị trong nghề, hiện tại mình đã tự tin cầm mic đứng trên sân khấu, dẫn những chương trình mình yêu thích và có những thành công nhỏ đầu tiên trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình.”

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 5

" Mỗi chúng ta đều có những sứ mệnh riêng".

Là một người trẻ, là một phần của thế hệ thanh niên Việt Nam, Thảo cho rằng mỗi chúng ta đều có những sứ mệnh riêng, nhưng có một sứ mệnh chung lớn nhất đó chính là cống hiến cho xã hội và cộng đồng ngày càng phát triển tích cực. Bác Hồ đã từng nói “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”. Cô gái trẻ ấy nghĩ mỗi một người trẻ chỉ cần học tập tốt, làm việc tốt, tham gia các hoạt động có ý nghĩa của cộng đồng đã là sống có ích cho xã hội rồi. Bởi vì học tập tốt, lao động tốt, cố gắng giữ nếp sống văn minh sẽ là tiền đề để làm những việc lớn hơn, có ích hơn và có tầm ảnh hưởng, giúp đỡ được nhiều cá nhân hơn.

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 6

“Bản thân mình cũng là một người trẻ trong thế hệ thanh niên Việt Nam, mình vẫn luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày một để làm nhiều việc có ích hơn cho xã hội, cho cộng đồng của mình. Thảo luôn tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như: tặng sách vở, quần áo cho các em bé ở Đồng Văn, Hà Giang, hay những hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, mình luôn nhắc nhở bản thân mình phải giúp đỡ mọi người nếu trong khả năng. Thảo nghĩ thay vì dành thời gian lướt mạng xã hội hay xem tivi, các bạn trẻ nên đi ra ngoài khám phá, học hỏi và trải nghiệm để có thêm những bài học, kĩ năng cho bản thân và dần hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, Thảo chia sẻ.

Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 7
Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệt huyết mãnh liệt với nghề cầm mic ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.