Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa qua, chương trình Tư vấn tuyển sinh Glory days 2023 đã diễn ra thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh, các thí sinh chuẩn bị bước chân vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, các thí sinh năm nay có xu hướng chủ động hơn trong việc xác định ngành, nghề theo học.

Sáng 19/03 tại Trung tâm Văn hoá huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiền Hải kết hợp cùng Đội Thanh niên tình nguyện Tiền Hải tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh Glory Days. Đây là hoạt động thường niên, hưởng ứng tháng Thanh niên và hướng tới 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn ảnh 1
Ban tổ chức của chương trình gồm nhiều bạn sinh viên từ các trường đại học, học viện trên cả nước. Ảnh: Hoàng Vũ

Năm nay, chương trình nổi bật với format “Nhạc kịch tuyển sinh”, lồng ghép các vấn đề về tuyển sinh, tâm lý thi cử, các vấn đề của thanh niên trong thời đại số. Đây cũng là cách để các thí sinh hào hứng và chủ động trong việc tiếp nhận thông tin. Sau mỗi vở kịch, các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế về cách ôn tập, tâm lý ôn thi và đặc biệt chương trình có sự đối thoại trực tiếp giữa các bạn học sinh và các diễn giả cùng đội ngũ tư vấn, đáp ứng tiêu chí chủ động, tích cực và sáng tạo.

Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn ảnh 2
Chương trình cũng là nơi để các bạn sinh viên thực hành, thực nghiệp, rèn luyện các kỹ năng. Ảnh: Minh Tuấn

Anh Vũ Đức Thịnh, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiền Hải chia sẻ về chương trình: “Chương trình ngoài vấn đề chuyên môn còn là hoạt động gắn kết các đội, nhóm, thanh niên trên địa bàn, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các bạn sinh viên, học sinh. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, cần nhân rộng, tôi mong muốn có thêm nhiều hoạt động gắn kết tuổi trẻ quê hương, xây dựng đất nước.”

Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn ảnh 3

Từ những phản hồi của các bạn học sinh, đáng chú ý, nhiều bạn tham gia mới chỉ học lớp 10, lớp 11 nhưng đã xác định được ngành, nghề theo đuổi, thậm chí đã có những tìm hiểu sâu và tiếp cận bước đầu với ngành, nghề. Đây là những tín hiệu tích cực, khẳng định sự nhanh nhẹn, chủ động của thế hệ Z. Bên cạnh đó, chương trình ghi nhận được sự quan tâm lớn của các bạn học sinh về các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn như truyền thông, báo chí, tâm lý, điện ảnh…tiếp đến là các ngành công nghệ thông tin, maketting, thiết kế đồ hoạ…

Chương trình có sự tham gia của đại sứ sinh viên các trường đại học, học viện với đủ các khối ngành Kỹ thuật, Khoa học xã hội hay khối Công An, Quân đội. Theo đó, các sĩ tử cần xác định về mức học phí, chất lượng đầu vào, cơ sở vật chất và quan trọng là mức điểm đầu vào theo các phương thức xét tuyển khác nhau để có sự sắp xếp hợp lý. Các bạn học sinh cũng không nên quá lo lắng và suy xét ở thời điểm hiện tại bởi vấn đề quan trọng trước mắt là kết quả thi, sau đó các bạn còn nhiều thời gian để tham khảo, lưu ý các phương pháp học nước rút, đảm bảo tâm lý thi là những vấn đề ưu tiên hơn.

Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn ảnh 4

Trong chương trình, khi các bạn học sinh đặt vấn đề về chuyện làm trái ngành khi tốt nghiệp, diễn giả Đoàn Quốc Việt chia sẻ: “Việc ra trường làm trái ngành học hiện nay khá phổ biến và thực tế chúng ta nên bình thường hoá nó và nhìn nhận vào nguyên nhân của vấn đề này. Theo tôi, ở lứa tuổi các em học sinh cấp 3, việc nhiều em chưa xác định đúng được ngành nghề theo đuổi là chuyện hoàn toàn bình thường, bởi vậy nhiều em sau quá trình khám phá và tìm hiểu bản thân đã cảm thấy mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Bởi thế, Đại học hay Cao đẳng không phải đích đến mà là còn một quá trình, một giai đoạn mới để sinh viên tự học tập, trau dồi thêm những kỹ năng, là cơ sở để định hướng công việc của bản thân mình. Các em không nên quá gò bó trong tư tưởng "học ngành nào phải làm đúng nghề đó". Thay vào đó, chúng ta nên nghĩ rằng đây là giai đoạn học để tìm ra công việc phù hợp với mình. Theo tôi, "học đúng ngành" không phải là học đúng ngành nghề mình làm việc, mà nó là học đúng những kỹ năng sẽ phục vụ cho công việc của mình sẽ làm.”

Glory days 2023: Gen Z chọn trường chủ động hơn ảnh 5
Diễn giả Đoàn Quốc Việt là cựu sinh viên Học viện Quân Y, năm 2017 anh vào trường với số điểm thi đại học 29,5. Ảnh: Hoàng Vũ

Hưởng ứng tháng Thanh niên, toàn quốc sôi nổi các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Các hoạt động vì cộng đồng, các phong trào thanh niên đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần bồi dưỡng, giáo dục và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.