Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Kiều Trinh (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ bé bản thân đã rất yêu thích nghệ thuật và văn thơ, cho nên khi vừa vào cấp 3 cô nàng đã có định hướng đi theo con đường báo chí. Kiều Trinh luôn cố gắng từng ngày học hỏi, trải nghiệm thực hiện ước mơ trở thành một nhà báo có đủ tâm và tài.
Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 1

Lê Kiều Trinh (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Quyết định này của mình không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bố mẹ muốn mình theo học ngành Y hoặc Sư phạm. Mọi người hỏi vì sao xinh xắn thế lại đi làm báo chí cho khổ. Bản thân mình nghĩ, nghề nghiệp nào cũng sẽ có những vất vả riêng, quan trọng là được làm công việc mình yêu thích. Mình cho rằng hãy làm những gì muốn làm, đam mê gì cứ theo đuổi, vì mình tin chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để thực hiện nó.

Bằng sự nỗ lực học tập không ngừng, mình là 1 trong 19 học sinh có điểm thi đại học cao nhất tại trường cấp 3 hồi đó. Và ước mơ lớn nhất vào năm 18 tuổi mình đã đạt được là đỗ vào trường Báo. Mình luôn quan niệm rằng: Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn. Quyết định chúng ta trở thành người ra sao, có thể không do khả năng, mà là nằm ở những lựa chọn. Lựa chọn của bạn, quyết định dáng vẻ cuộc sống của bạn. Nếu lựa chọn không cẩn thận, cái gì cũng thấy hay, điều gì cũng thấy thích và lao vào tìm hiểu thì có thể sẽ dẫn đến việc tốn thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc và chi phí cơ hội cho những điều không thực sự có ích.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 2

Bằng sự nỗ lực học tập không ngừng, Kiều Trinh là 1 trong 19 học sinh có điểm thi đại học cao nhất tại trường cấp 3 hồi đó.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 3

Khoảng thời gian đầu vào năm nhất, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc thích ứng môi trường học tập mới. Chưa có nhiều bạn bè, chưa quen với cách học khiến mình cảm thấy áp lực và nhiều lần tự hỏi con đường mình đã lựa chọn liệu có thật sự đúng đắn. Dù biết rằng, mình phải theo đuổi đam mê đã từ rất lâu của mình, sự cố gắng của bố mẹ và chính bản thân ngày trước ra sao mới có được ngày hôm nay. Hiểu được sự kỳ vọng lớn của gia đình từ những thành tích mình đạt được trước đó, mình đặt ra mục tiêu học tập thật tốt. Không chỉ có kiến thức chuyên ngành vững vàng để phục vụ cho công việc mà còn đòi hỏi bản thân phải có kỹ năng thật tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Là một sinh viên Báo chí, mình tham gia nhiều hoạt động và may mắn được học hỏi nhiều điều từ anh chị khóa trên trong trường, cũng như cộng tác với các báo ngay từ năm nhất đại học. Song song với việc học trên trường thì mình cũng đi làm mẫu ảnh và đang là trưởng cửa hàng tại một shop quần áo.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 4

Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng chuẩn mẫu.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 5

Song song với việc học trên trường, Kiều Trinh cũng đi làm mẫu ảnh và đang là trưởng cửa hàng tại một shop quần áo.

Với mình, việc trau dồi kiến thức không chỉ loanh quanh ở điểm số, giấy khen, bằng cấp mà nằm ở giá trị con người và sự đóng góp những điều có ích cho xã hội,... Học để biết, rồi kế thừa cái biết sau khi học để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển thêm thành tri thức mới. Ngay từ những công việc part-time cũng giúp mình hiểu thêm rất nhiều về kỹ năng ứng xử, giao tiếp với mọi người đồng thời mang đến cho mình rất nhiều mối quan hệ và cơ hội phát triển.

Theo mình thấy, mọi thứ mình trải nghiệm, cả điều tốt và thử thách, đều xảy đến với mình để dạy mình bài học mà mình cần học nhất ở giai đoạn cụ thể đó. Mọi sự xảy ra là một cách giúp chúng ta có cơ hội trưởng thành và khắc phục cái phần trong chúng ta vốn cần hoàn thiện. Ngoài ra mình luôn cố gắng suy nghĩ tích cực để có thể đem đến những nguồn năng lượng tốt nhất, tập trung làm những việc có ích giúp nâng cao giá trị bản thân.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 6
Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 7

Cô nàng tâm đắc câu nói: “Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến”.

Mình đã từng đọc được trong một cuốn sách có viết: “Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến”. Là một người trẻ thích sự năng động và nhiệt huyết, mình muốn cống hiến và làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng. Mình không coi đó là sự hy sinh, mà xem đó như là việc phải làm, là “nghĩa vụ” và “nhu cầu” để được hành động, san sẻ.

Mình đã may mắn được trải nghiệm và tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện, như: tiếp sức mùa thi, tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch, hỗ trợ trạm y tế Phường lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trao suất ăn miễn phí cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn,… Mỗi hoạt động mình tham gia là thêm một lần cơ hội để mình mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm mới của cuộc sống.

Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến ảnh 8

Trong tương lai gần, mình mong muốn không có ngày nào trôi qua lãng phí. Mình muốn được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có những trải nghiệm thật mới mẻ và không ngừng học hỏi. Mình muốn lấy đó làm bước đệm, thực hiện được ước mơ trên con đường trở thành nhà báo mà mình đã chọn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.