TPO - Tại hội thảo “Hoàn thiện thể chế Thừa phát lại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, các đại biểu đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của Thừa phát lại, trong đó có hoạt động lập vi bằng, tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự.
TPO - Qua rà soát, tổng hợp ý kiến từ các địa phương, từ thực tiễn quản lý nhà nước trực tiếp cho thấy, Luật Đất đai mặc dù đã có bước hoàn thiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn và bất cập. Nhiều quy định chưa thật sự khơi thông được nguồn lực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - Kinh tế tư nhân đã trải qua một hành trình đầy biến động, từ chỗ bị hạn chế đến khi được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập, việc nhận diện và tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khu vực này bứt phá là vấn đề cấp thiết.
TPO - Theo Bộ trưởng Xây dựng, trình tự đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội hiện mất trung bình tới 300 ngày với chỉ cho một thủ tục. Trong khi đó, nếu áp dụng các đề xuất cải cách mới, thời gian này có thể rút xuống còn 75 ngày.
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rút ngắn 50% thời gian xử lý hồ sơ theo quy định hiện hành với các hồ sơ thuộc diện "làn xanh", nhằm khơi thông các điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.
TPO - Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn một số “điểm nghẽn” do nhiều hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường để bàn giao giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công.
TPO - PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, thể chế do con người tạo ra, trải qua quá trình lịch sử phát triển, là "vòng kim cô chúng ta tự trói, bây giờ phải tự cởi bỏ để phát triển".
TPO - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: "Vấn đề giá đất hiện nay là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Có nhiều địa phương hiện nay đang tồn rất nhiều dự án “đắp chiếu”, không triển khai được. Một trong những lý do lớn là vì không xác định được giá đất".
TPO - TS. Lương Văn Khôi - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - cho biết, kết quả tăng trưởng GDP năm nay có sự bứt phá lớn, với dự báo đạt 7%. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng đạt GDP 6,5 - 7% trong năm 2025 và phấn đấu mức 7 - 7,5%. Trong dài hạn, Chính phủ quyết tâm tăng trưởng hai con số khi tháo gỡ được các điểm nghẽn.
TPO - Chiều 16/10, tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện có 2 điểm nghẽn lớn cần phải tháo gỡ là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu giải quyết được 2 vấn đề này, cả vùng sẽ phát triển mạnh mẽ.
TPO - Chiều 14/12, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho rằng, tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ sai cũng là "điểm nghẽn" phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, sáng 13/12 diễn ra Hội thảo quốc tế “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững”. Bên cạnh những kỳ tích, hội thảo cũng chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
TPO - PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam cho rằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hiện nay không tương xứng với tiềm năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang sở hữu. Các tỉnh, thành trong khu vực đều đang phụ thuộc vào các cảng biển tại TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu...
TP - Doanh nghiệp “khát vốn” nhưng ngân quỹ nhà nước không ngừng tăng lên và lên mức 1 triệu tỷ đồng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ quan chức năng cần gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy nhanh vốn đầu tư công giúp giải phóng dòng tiền, tiếp sức cho doanh nghiệp (DN) phát triển.
TPO - Chuyên gia cho rằng, quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) cho người mua Condotel còn chung chung khiến các cơ quan chức năng còn e dè trong quá trình cấp sổ cho loại hình này.
TPO - Dù đã quá hạn về bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, nhưng tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.
TPO - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua hơn 5 năm triển khai, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động. Vướng mắc pháp lý về tên gọi đang là điểm nghẽn lớn nhất của dự án hiện nay.
TPO - Sau hơn 2 tháng khởi công, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 84%. Tuy nhiên, việc triển khai thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
TPO - ĐBSCL là khu vực có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo (14,9%) và tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên (6,8%) thấp nhất cả nước. Mặc dù quy mô đào tạo tăng trong 10 năm qua, song mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu được tiếp cận giáo dục đại học của người dân.