Thủ tướng chỉ rõ 2 điểm nghẽn lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/10, tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện có 2 điểm nghẽn lớn cần phải tháo gỡ là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu giải quyết được 2 vấn đề này, cả vùng sẽ phát triển mạnh mẽ.

Cử tri Phạm Văn Thịnh (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) nêu vấn đề, hiện biến đổi khí hậu phức tạp, cực đoan, sụp lún, sạt lở, ngập do triều cường… xảy ra ở nhiều nơi vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó có TP. Cần Thơ. Các tác động trên đã gây trở ngại lớn cho nhiều hoạt động kinh tế, đặc biệt giao thông, kinh doanh.

Thủ tướng chỉ rõ 2 điểm nghẽn lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, tại Cần Thơ. Ảnh: Nhật Huy.

Cử tri Thịnh kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Thủ tướng quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo đầu tư thực hiện Dự án TP. Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo nguồn nước, ngăn xâm nhập mặn, chống sạt lở và triều cường.

Cử tri Nguyễn Minh Lâm (huyện Cờ Đỏ) cho rằng, tới nay đã 2 năm triển khai thí điểm một số chính sách cơ chế đặc thù phát triển TP. Cần Thơ (theo Nghị quyết 45 của Quốc hội). Tuy nhiên, một số chính sách đặc thù chưa cụ thể hóa để triển khai, như Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ chưa thành lập, vì sao tiến độ chậm?

Thủ tướng chỉ rõ 2 điểm nghẽn lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2

Cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ ĐBSCL hiện có 2 điểm nghẽn lớncần phải tháo gỡ, đó là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu giải quyết được 2 điểm nghẽn lớn này, ĐBSCL sẽ phát triển mạnh mẽ.

“Phấn đấu hết năm 2025, hoàn thành xây dựng khoảng 600km cao tốc và đến năm 2030 có 1.200km cao tốc tại ĐBSCL; nâng cấp, cải tạo sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc, cảng Cái Cui, các cảng thủy nội địa. Các quy hoạch của tỉnh, của vùng đã có, chúng ta phải tổ chức triển khai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về ứng phó biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết, ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở, sụt lún, khô hạn và ngập úng. Năm 2023, Chính phủ đã chi hơn 4.000 tỷ đồng để ứng phó sạt lở tại khu vực này, triển khai nhiều dự án lớn về thủy lợi, ngăn mặn, giữ ngọt…

Với người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sử dụng ngay ngân sách để hỗ trợ. Hiện cả nước cùng chung tay với quyết tâm đến hết năm 2025 phải xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, trong đó có những người dân bị ảnh hưởng sạt lở tại ĐBSCL.

Thủ tướng chỉ rõ 2 điểm nghẽn lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh: VGP).

Về liên kết chế biến các mặt hàng nông sản, Thủ tướng cho rằng, cần cơ chế, chính sách về thuế, vận tải, kho bãi. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương thiết lập một trung tâm giao dịch, chế biến, xuất khẩu nông sản đặt tại Cần Thơ, vì đây phải là trung tâm dịch vụ, chế biến, cung cấp giống cho cả vùng ĐBSCL.

Riêng về tín dụng, Chính phủ rất quan tâm, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo, ngành ngân hàng đã và đang triển khai nhiều chương trình tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có vùng ĐBSCL.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri, Thủ tướng đề nghị các sở ngành của TP. Cần Thơ tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết, trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó giải quyết.

Thủ tướng chỉ rõ 2 điểm nghẽn lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 4

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhật Huy.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc vào 21/10 và bế mạc vào ngày 30/11, tiến hành theo 2 đợt, thực hiện các chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao, với khối lượng công việc rất lớn...

MỚI - NÓNG