TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định ông không có lý do gì để tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington dừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, và ông sẽ không bao giờ đánh đổi kho vũ khí hạt nhân để được dỡ trừng phạt, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sáng nay (22/9).
TPO - Đây là những tuyên bố đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel.
TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dành nhiều thập kỷ để cố gắng thuyết phục các tổng thống Mỹ tin Tehran đang tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân.
TPO - Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt công kích Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei là điều kiện tiên quyết để khôi phục đàm phán hạt nhân.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, nước này “không có cơ hội loại bỏ Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei” trong chiến dịch Sư tử trỗi dậy kéo dài 12 ngày.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ thúc đẩy Iran chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran vào tuần tới, đồng thời cho rằng việc Mỹ không kích Iran đã giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Tehran.
TPO - Tehran đang chuẩn bị để phản công quyết liệt nhằm “dập tắt cỗ máy chiến tranh của Israel”, một quan chức an ninh cấp cao của Iran tiết lộ với RT.
TPO - Iran tuyên bố cuộc đối thoại với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ là “vô nghĩa” sau cuộc tấn công quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Israel nhằm vào Iran. Tehran cáo buộc Mỹ ủng hộ cuộc tấn công của Israel.
TPO - Iran được cho là không muốn tiếp tục tham gia cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Oman vào ngày 15/6 tới, sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào cơ sở hạt nhân và địa điểm quân sự của Tehran.
TPO - Nếu đàm phán hạt nhân thất bại và xung đột bùng phát, Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh tuyên bố ngày 11/6.
TPO - Báo New York Times dẫn lời một số quan chức chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chặn kế hoạch của Israel nhằm tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, để bắt đầu tiến trình đàm phán với Tehran.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, Iran sẽ tự quyết định xem liệu việc Mỹ điều động máy bay ném bom B-2 có phải là thông điệp gửi đến Tehran hay không.
TPO - Triều Tiên dường như bác bỏ khả năng quay lại phương pháp ngoại giao cá nhân mà Chủ tịch Kim Jong Un đã thực hiện với cựu Tổng thống Donald Trump, bất kể ai thắng cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 tới.
TPO - Sau khi nhà lãnh đạo tối cao Iran gửi tín hiệu sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tỏ ra nghi ngờ về khả năng này.
TPO - Triều Tiên muốn nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống và đang chuẩn bị một chiến lược đàm phán mới, Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên mới chạy sang Hàn Quốc cho biết.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm vì nỗ lực cải thiện quan hệ hai bên. Đây là cử chỉ thiện chí hiếm hoi, nhưng giới phân tích cho rằng chưa đủ để giảm nhiệt tình hình hiện nay.
TP - Malaysia hôm qua tuyên bố sẽ yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao nước này ở Triều Tiên về nước trong vòng 48 giờ, đánh dấu bước leo thang căng thẳng trong quan hệ hai nước sau khi Malaysia quyết định sẽ dẫn độ một nghi phạm Triều Tiên sang Mỹ.
TPO - Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cô Kim Yo Jong, vừa lên tiếng chỉ trích đợt tập trận ở Hàn Quốc và cảnh báo chính quyền mới của Mỹ rằng chớ nên “gây mùi” nếu muốn hoà bình, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 15/3.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thất vọng sau khi Iran bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu về việc tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ và những bên khác, nhưng khẳng định sẽ vẫn để ngỏ cánh cửa cho ngoại giao với Iran.