Triều Tiên làm căng với Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
Ðại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur Ảnh: AP
Ðại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur Ảnh: AP
TP - Malaysia hôm qua tuyên bố sẽ yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao nước này ở Triều Tiên về nước trong vòng 48 giờ, đánh dấu bước leo thang căng thẳng trong quan hệ hai nước sau khi Malaysia quyết định sẽ dẫn độ một nghi phạm Triều Tiên sang Mỹ.

Đầu tháng này, toà án tối cao Malaysia ra phán quyết công dân Triều Tiên Mun Chol Myong có thể bị dẫn độ sang Mỹ, bác bỏ lập luận của ông này rằng cáo buộc của Mỹ mang động cơ chính trị. Ông Mun đã sống ở Malaysia trong khoảng 10 năm và bị bắt vào tháng 5/2019, sau khi chính quyền Mỹ đề nghị dẫn độ.

Mun bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng ông đã tham gia buôn hàng hoá xa xỉ từ Singapore về Triều Tiên, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ông Mun bị Mỹ cáo buộc rửa tiền thông qua các công ty bình phong và khai man giấy tờ để chuyển hàng về nước một cách bất hợp pháp.

Thông báo của Malayasia được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên nói sẽ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì nước này đã “thực hiện hành động thù địch siêu lớn...để phục tùng áp lực của Mỹ”. Triều Tiên gọi cáo buộc rửa tiền đối với công dân của họ là “sự bịa đặt vô lý và âm mưu tuyệt đối” do Mỹ đạo diễn và cảnh báo Washington “sẽ phải trả giá đắt”.

Giới quan sát tin rằng hiện không có nhà ngoại giao Malaysia nào còn ở Triều Tiên và hoạt động của đại sứ quán Malaysia đã dừng từ năm 2017. Quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia gần như đóng băng sau vụ người đàn ông được cho là Kim Jong Nam, em trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Malaysia, người đứng đầu đại sứ quán Triều Tiên là đại biện Kim Yu Song, dưới quyền là 6 nhân viên. “Vâng, chúng tôi sẽ đóng cửa. Chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch với các cán bộ ở đây và liên lạc với chính phủ”, ông Kim nói với báo New Straits Times.

Lâu nay, Triều Tiên được cho là đang sử dụng Malaysia làm nơi triển khai các hoạt động thương mại, xuất khẩu lao động và kinh tế ngầm ở Đông Nam Á. Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên cứng rắn với vụ dẫn độ này vì coi đây là chiến thuật gây sức ép với họ.

Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng, khi Triều Tiên đang muốn gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong vấn đề hạt nhân.

 “Triều Tiên đang cứng rắn vì nghĩ rằng họ không được lùi bước (trong vụ dẫn độ) vì sau đó họ sẽ có một cuộc đấu căng thẳng với chính quyền Biden trong 4 năm tới”, AP dẫn lời GS Nam Sung-wook, công tác tại ĐH Triều Tiên ở Hàn Quốc. Học giả này cho rằng Triều Tiên có thể đang lo ngại những vụ việc tương tự liên quan đến công dân của họ sẽ xảy ra ở các nước Đông Nam Á khác.

Dọa cắt đứt quan hệ với Malaysia là một trong những lựa chọn mạnh mẽ nhất để bày tỏ sự giận dữ với chính quyền Biden mà không gây nguy hiểm cho khả năng quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, ông Hong Min, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia tại Seoul, đánh giá.

MỚI - NÓNG