TP - Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025, cả nước có hơn 195.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với năm trước đó; khoảng 102.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34%. Tổng số vốn đăng ký bổ sung đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8%.
TPO - Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay có 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26% so với năm 2019 - thời hoàng kim của du lịch Việt trước dịch Covid-19. Khách Trung Quốc đến nước ta đông nhất, với hơn 2,7 triệu lượt.
TPO - Việt Nam xuất siêu 7,63 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Mỹ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 70,9 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm. Việt Nam duy trì xuất siêu sang Mỹ khoảng 62 tỷ USD.
TPO - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm nay tăng 7,52%, đạt mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2011 tới nay.
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm thu thập thông tin chính xác, phục vụ quản lý trong bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính mới.
TPO - Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 sẽ được triển khai thu thập thông tin trên phạm vi cả nước trong 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay (1/7) đến hết ngày 30/7. Cuộc tổng điều tra liên quan tới hơn 62 triệu người dân ở nông thôn.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất tách chức năng thẩm định và giám sát đầu tư khỏi Vụ Đầu tư để thành lập Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, khôi phục tên gọi cũ trước khi sáp nhập từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vụ Đầu tư hiện có 10 lãnh đạo vụ, 12 lãnh đạo phòng.
TP - Theo chuyên gia, thuế thu nhập cá nhân hiện đóng góp gần 10% ngân sách Nhà nước, chủ yếu từ người làm công ăn lương và không thể “lách thuế”. Thu nhập chỉ đủ sống mà vẫn phải đóng thuế, trong khi đó, 3,6 triệu hộ kinh doanh năm 2024 chỉ đóng góp khoảng 1,5% ngân sách, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
TPO - Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm nay có hơn 111.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng nói, con số này chỉ kém số lượng lập mới, quay lại hoạt động 200 doanh nghiệp.
TPO - Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, tháng 5 vừa qua, giá điện sinh hoạt tăng 0,84% do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết chuyển hè. Giá điện tăng là một trong những nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước.
TPO - Giá thuê nhà, giá thực phẩm và đồ ăn, uống tăng… là những nguyên nhân chính “kéo” chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,07% so với tháng trước.
TPO - Nhiều phụ nữ hiện nay đang quên mất thiên chức làm mẹ, dù lập gia đình nhưng lại trì hoãn, bỏ qua việc sinh sản khiến mức sinh xã hội giảm. Mức sinh giảm thấp hơn mức tử sẽ khiến nhân loại đối mặt với thảm họa diệt vong.
TP - Nhiều người trẻ chọn cách tránh xa tình yêu, dành thời gian cho công việc đang vật vã đối mặt với cảm giác lạc lõng vì xung quanh ai cũng có cặp, có đôi. Một số khác còn bất hòa với chính cha mẹ ruột bởi áp lực giục cưới chồng, cưới vợ và sinh con.
TPO - Thông tin trên được ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, thông tin trong cuộc họp công bố số liệu thống kê kinh tế, xã hội sáng 30/12.
TP - Ngày 24/5, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm 0,06% so với tháng trước, song vẫn tăng 6,36% so với tháng 5/2012. Mức giảm nhẹ này khiến CPI 5 tháng qua chỉ tăng 2,35% so với tháng 12/2012 và tăng 6,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.