TPO - Tuổi trẻ cả nước đã để lại dấu ấn đậm nét trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, những hợp tác xã thanh niên năng động đang góp phần thay đổi diện mạo bản làng.
Nội dung 2, Dự án 7 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 không chỉ đơn thuần mang lại nguồn lực tài chính, mà quan trọng hơn, đã bồi đắp "nội lực" - nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ tuyến cơ sở. Đây chính là yếu tố then chốt, là động lực tự thân để nâng cao chất lượng dân số một cách bền vững.
TPO - Trong hành trình chuyển mình của vùng cao xứ Nghệ, nếu kinh tế là đòn bẩy thì y tế chính là nền tảng cốt lõi. Dự án 7 không chỉ đơn thuần là một danh mục đầu tư công, mà đã trở thành "nhịp cầu" nối liền khoảng cách địa lý và niềm tin, đưa những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại nhất đến tận bản, làng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông qua việc triển khai đồng bộ nội dung 2 "Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" thuộc Dự án 7 Chương trình MTQG 1719, Nghệ An đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện thể chất và nâng cao chất lượng dân số khu vực miền núi.
Thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông được triển khai đồng bộ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An đã và đang góp phần giảm gánh nặng y tế, kinh tế - xã hội do bệnh tan máu bẩm sinh gây ra. Đây là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An trong những năm tới.
TPO - Đề cập đến chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị có chính sách đột phá, đặc thù để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sỹ về công tác tại các vùng khó khăn.
Nguồn vốn vay từ Nghị định 28 của Chính phủ để thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã phát huy hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An.
Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Nghệ An đã “về đích” với nhiều thành tích nổi bật, kết quả ấn tượng, giúp cuộc sống người dân vùng cao thay đổi từng ngày.
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: tăng trưởng thế nào đi chăng nữa, ổn định thế nào đi chăng nữa, thì mục tiêu hướng tới là người dân phải được thụ hưởng. Tăng trưởng mà hết tháng, hết tiền, ốm đau bệnh tật, cuộc sống không vui, không phải là mục tiêu của chúng ta. Cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng, mục tiêu của chúng ta như vậy.
TPO - Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng trăm hộ dân ở huyện miền núi Nghệ An được trao “cần câu” vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nêu rõ, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chắc chắn việc xây dựng nông thôn cũng sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn. Điều này đòi hỏi xác định tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn mới, từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể của tổ chức Đoàn. Cách thiết kế hoạt động phải phát huy tối đa lực lượng thanh niên cả về sức vóc và chất xám.
Với những kết quả nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Giải pháp phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2030”, do Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh Trần Văn Tiên làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Giỏi.
TPO - Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu yêu cầu, với danh sách đối tượng được hỗ trợ và mức kinh phí đã duyệt, các địa phương trên địa bàn thành phố Huế phải khẩn trương hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát dứt điểm trước ngày 30/7 tới.
TP - Với sự nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các chính sách, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, huyện Mường Ảng (Điện Biên) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Ánh sáng điện, sóng viễn thông… và những ngôi nhà cao tầng khang trang, đời sống người dân được cải thiện là những minh chứng rõ nét.
TPO - Theo tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong 11 năm với các giai đoạn cụ thể. Nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa là vô cùng cần thiết nhưng không nên bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách.
TPO - Đối tượng, phạm vi của chương trình dự kiến bao gồm đầu tư xây dựng và hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia như: Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
TPO - Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, thay ông Nguyễn Sinh Nhật Tân.
TPO - Qua kiểm toán các dự án đầu tư công hằng năm, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng, bao gồm thu hồi nộp ngân sách Nhà nước, giảm thanh toán và các xử lý khác.
TPO - Giai đoạn 2021-2023, Đắk Lắk được giao dự toán ngân sách Trung ương gần 1.500 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhưng đến nay tỉnh mới giải ngân hơn 800 tỷ đồng.