Hà Nội giải tỏa 28 chợ cóc, chợ tạm
TPO - Trong tháng 10/2025, các địa phương đã giải tỏa được 28 chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn 7 xã, phường. Như vậy, tại Hà Nội còn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.
TPO - Trong tháng 10/2025, các địa phương đã giải tỏa được 28 chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn 7 xã, phường. Như vậy, tại Hà Nội còn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.
TPO - Từng là khu chợ sầm uất bậc nhất phía Tây Hà Nội, chợ Ngã Tư Sở giờ đây chỉ còn lại những dãy sạp hàng xuống cấp trầm trọng, tiểu thương hưu hắt mưu sinh. Trong khi đó, xung quanh lại mọc lên chợ cóc tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
TPO - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội được khởi công từ tháng 12/2023, thi công trong 540 ngày. Tuy nhiên đến này dự án vẫn ngổn ngang, ngập rác thải.
TPO - Dù chưa đáp ứng được các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng phần lớn các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tại các chợ Hà Nội vẫn công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
TPO - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc xoá bỏ “chợ tạm”, “chợ cóc” trong năm 2025, hiện tại Sở Công Thương cùng chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng đã tồn tại nhiều năm qua trong công tác chỉnh trang đô thị.
TPO - Dù hoạt động trái phép, nhưng loạt chợ cóc, chợ tạm vẫn tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán xung quanh Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.
TPO - HĐND thành phố cho rằng, tại xã Phúc Lộc có cơ sở giết mổ lợn chưa đóng dấu kiểm dịch khi bán ra thị trường và đề nghị Sở NN&MT thông tin. Lãnh đạo Sở NN&MT thừa nhận, không chỉ tại xã Phúc Lộc, tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ khác cũng có tình trạng trên.
TPO - Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhiều chợ truyền thống và chợ đầu mối phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch dẫn đến sự hình thành của các chợ tự phát. Tuy nhiên đến nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, dẫn đến sự cạnh tranh bất công trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
TPO - Nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi sống ngày cuối tuần tăng vọt khiến nhiều chợ cóc lại "tái xuất" hoạt động sau 4 ngày, đặc biệt khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng. Vì lí do mưu sinh, nhiều bà con bán hàng vẫn "bám" chợ dù biết dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại siêu thị, lượng hàng hoá dự trữ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cũng tăng vọt.