TPO - Để tăng tốc, bứt phá, không bỏ lỡ thời cơ lịch sử vươn mình trong kỷ nguyên mới, hàng loạt nghị quyết chiến lược đã được Đảng ban hành, định hình tầm nhìn phát triển đất nước cho nhiều thập niên tới. Trên hành trình đó, Quốc hội khóa XV trở thành “tổng công trình sư”, miệt mài ngày đêm thể chế hóa, mở ra “cao tốc” thể chế, đưa khát vọng phát triển đất nước vào hành động, vào cuộc sống.
TP - Mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% trong năm 2025 đặt ra yêu cầu rất cao đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, việc đạt được con số này chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta tận dụng được các động lực mới, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển.
TPO - Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, sau sáp nhập, TP. Cần Thơ cần khắc phục những điểm yếu lớn tồn tại nhiều năm nay. Đặc biệt, cán bộ ở địa phương cần có những nỗ lực, không thể chỉ nói cố gắng, quyết tâm, tránh tình trạng trên chỉ đạo rất hay nhưng xuống dưới lại vướng, điều thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp kêu ca rất nhiều.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần chuẩn bị từ sớm, từ xa để đảm bảo chất lượng kỳ họp cuối nhiệm kỳ và sự kiện quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới.
TPO - "Tinh thần của Hội nghị Diên Hồng năm xưa đã thể hiện tại Hội trường Diên Hồng hôm nay. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về phát triển khoa học, công nghệ, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, những câu hỏi mở được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI (ngày 15/1) là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với các cơ quan làm báo cáo, mà còn là định hướng cho các công ty công nghệ tự nhìn nhận chiến lược dài hạn cho tốt hơn.
TPO - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV mới đi được hơn nửa số ngày làm việc nhưng những dấu ấn cải cách trong công tác xây dựng pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương thể hiện rõ trên nghị trường. Những đổi mới này, không chỉ giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà còn kiến tạo cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
TPO - Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu xếp hạng 31 - 33 thế giới về quy mô kinh tế, trong đó GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD. Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng kêu gọi “hãy thắp lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt, cùng nhau tiến bước để xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước”.
TP - “Tôi rất mong muốn nhìn thấy tinh thần đang làm nên những con đường cao tốc trong công cuộc cải cách thể chế, trong quyết tâm, nỗ lực thực thi chính sách”, TS. Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam chia sẻ với Tiền Phong.
TP - Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và thúc đẩy mô hình Hải quan thông minh trong các hoạt động nghiệp vụ.
TP - Những tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Đã hoàn thành triển khai cấp chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng cho 100% đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn quận, áp dụng hiệu quả trong xử lý văn bản và thực hiện các giao dịch điện tử hành chính khác…
TP - Hơn hai ngày qua, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Rất nhiều vấn đề nóng đang trực tiếp tác động lớn đến cơ chế, chính sách quản lý, điều hành kinh tế xã hội cũng như đời sống dân sinh đã được các ĐBQH đặt ra với các thành viên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
TPO - Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), về mở cửa thị trường, các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu tư. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế của CPTPP để phát triển.
TPO - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch ADB cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục cải cách chính sách, thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
TPO - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị thường niên Mạng thông tin châu Á được tổ chức tại Hà Nội. Trao đổi về quyền tự do báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách thể chế không chỉ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn giúp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước.
TP - Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và lãnh đạo ngành tài chính Việt Nam đã khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong cải cách hành chính công cùng Bộ Tài chính.
TPO - Chiều 10/6, khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội chúng ta 'không nóng' mà rất bình tĩnh, rất sáng suốt trước vấn đề biển Đông.
“Chính phủ đã muốn thử nghiệm xây dựng đặc khu kinh tế thì phải nhanh hơn nữa, nếu không sẽ mất thời cơ”, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên thúc giục tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội.