TPO - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ cho rằng, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ban đầu đưa ra hàng mẫu chất lượng tốt để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng, sau đó sản phẩm bán ra thị trường lại hoàn toàn khác.
TPO - Cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ mở nhiều đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, đang xử lý vụ liên quan đến trái cây ngâm sử dụng hóa chất, và đối tượng mua hàng của nước ngoài về phù phép nhãn mác.
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm đẩy lùi tội phạm buôn lậu, hàng giả; siết chặt, quản lý, bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng. Động thái này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc siết chặt quản lý, bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.
TPO - Ông Trịnh Quang Đức, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội đề nghị gắn trách nhiệm các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok, Facebook, Zalo. Trong đó, các sàn thương mại điện tử cần cam kết, có cơ chế phối hợp không để xảy ra tình trạng kinh doanh, chào bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
TPO - Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng như gian lận thương mại, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra các giải pháp đối phó. Trong quý III vừa qua, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra và xử lý hơn 1.600 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm.
TPO - Ngày 8/12, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định (Ban Chỉ đạo 389) cho biết đã triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xuất hóa đơn mua bán xe ô tô Mercedes Benz, bị cáo Duy Đức Tuấn nhiều lần đe dọa, ép ông V.H.S (cựu cán bộ nhà nước), phải chi 10 tỷ đồng.
TPO - Mâu thuẫn từ việc xuất hóa đơn mua bán xe sang, bị cáo Duy Đức Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) đưa nhiều thông tin lên mạng xã hội, gửi đơn tố cáo đến nhiều đơn vị chức năng nhằm mục đích "ép" ông V.H.S, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng phải đưa 10 tỷ đồng. Thời điểm này, ông S.cũng đang là Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389.
TPO - Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, năm 2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 140.000 vụ việc, đồng thời khởi tố hình sự 720 đối tượng vi phạm.
TPO - Vào thời điểm áp Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả từ qua địa phận tỉnh Lạng Sơn lại nóng lên, diễn biến phức tạp. Ở khu vực biên giới, lực lượng chức năng đang nỗ lực kiểm soát, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm.
TPO - Tại Lạng Sơn đang nổi lên tình trạng có một số doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, xuất hiện tình trạng giả mạo giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
TPO - Bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng bản thân không phạm tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” nên kháng cáo, đề nghị Tòa án quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm. Cùng với đó, 7 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn kháng cáo tới toà án.
TPO - Nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Thế Anh bày tỏ không hài lòng về phần đối đáp của đại diện Viện kiểm sát, ông ta cho biết nếu HĐXX không xem xét sẽ kêu oan suốt đời.
TPO - Tham gia bào chữa tại tòa, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, thân chủ của ông là bị cáo Nguyễn Thế Anh không vi phạm kỷ luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ngược lại có nhiều thành tích trong phòng chống tội phạm, thậm chí bị tạt a xít trả thù vì chống tội phạm cương trực quá.
TPO - Ngoài cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng dầu, cựu Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia còn có dấu hiệu “vi phạm chế độ một, vợ một chồng” khi sống chung với một phụ nữ khác và có con riêng.
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, có tới 8/11 mẫu cá tầm tại các chợ đầu mối ở Hà Nội và TPHCM có hình thái không phù hợp với loài cá tầm được phép kinh doanh tại Việt Nam.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa cảnh báo tình trạng xuất khẩu lợn, sản phẩm từ lợn trái phép qua biên giới, nhất là sang Trung Quốc để hưởng chênh lệch và đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trái phép lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam
TPO - Giá ma túy tổng hợp đang giảm xuống 10 lần nhưng sản lượng ma túy lại tăng đột biến và giữ vững độ tinh khiết, chứng tỏ tội phạm ma túy từ Tam giác Vàng đã đạt được trình độ công nghệ rất cao. Các đường dây vận chuyển cũng đang chuyển hướng vào các tỉnh Bắc miền Trung và biên giới Việt Nam – Campuchia.
TPO - Trước thông tin lợn sống nhập lậu từ Lào, Campuchia vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTTN Phùng Đức Tiến đã ký công văn “hỏa tốc” trong ngày 13/6, gửi đến Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các địa phương để tăng kiểm soát tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới, nhất là từ Lào, Campuchia.