Tự đóng tàu sân bay, Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng trở thành cường quốc biển

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Với những thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp đóng tàu, Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng sẽ thành công trong việc xây dựng tàu sân bay nội địa.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào hôm qua 3/7.

“Chúng tôi đã hoàn thành 14 dự án tàu chiến. 10 dự án khác cũng đang được cân nhắc. Chúng tôi sẽ chế tạo và sở hữu tàu sân bay, chúng tôi quyết tâm và tin tưởng chắc chắn sẽ thành công.

Chúng tôi phải đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào hàng các nước hàng đầu trong ngành đóng tàu quân sự và tàu sân bay không còn là giấc mơ xa vời đối với chúng tôi”, ông Erdogan phát biểu tại lễ khai trương tàu hộ tống thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ, được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Istanbul.

“Nhu cầu độc lập công nghệ mỗi năm một phát triển. Ngay cả khi nhu cầu cấp bách của chúng ta được cung cấp từ nước ngoài, chúng ta vẫn phải dựa vào khả năng quốc gia của mình. Tàu hộ tống mới nhất được thiết kế hoàn toàn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 65% được sản xuất dựa trên công nghệ trong nước”’, ông Erdogan cho biết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm rằng, đến năm 2023, khi kỷ niệm 100 ngày thành lập nước Cộng hoà, Thổ Nhĩ Kỳ phải hoàn toàn loại bỏ sự phụ thuộc vào nhập khẩu các sản phẩm quốc phòng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.