T.Ư Đoàn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ủng hộ tại lễ phát động
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ủng hộ tại lễ phát động
TPO - Chiều 18/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Tham dự có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn; đại diện các đơn vị, cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn.

Trong bão số 10 đã đổ vào đất liền nước ta đã gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung. Theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo Trung ương về phóng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 17/9 có 6 người chết, 215 người bị thương; 819 nhà bị sập, hơn 192 nghìn nhà bị tốc mái hư hỏng...; xảy ra 33 sự cố đê biển, 22 đê sông...

T.Ư Đoàn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung ảnh 1 Đại diện cán bộ, nhân viên báo Tiền Phong đóng góp tại lễ phát động

Sẻ chia với thiệt hại của đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão lũ, phát động cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn ủng hộ ít nhất một ngày lương; cũng như kêu gọi các đơn vị, cơ quan trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn trích quỹ phúc lợi. Tại buổi lễ phát động, ban tổ chức đã quyên góp được hơn 244 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/9, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã trực tiếp đến tặng quà và thăm hỏi các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra tại TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.