Trao thưởng VĐV tiêu biểu 2013:

Từ chối lên tuyển, tay vợt Lý Hoàng Nam bị cắt thưởng

 Cây vợt trẻ xuất sắc Lý Hoàng Nam bị cắt danh hiệu VĐV tiêu biểu 2013 do những khúc mắc giữa đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương và VTF. Ảnh: VSI
Cây vợt trẻ xuất sắc Lý Hoàng Nam bị cắt danh hiệu VĐV tiêu biểu 2013 do những khúc mắc giữa đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương và VTF. Ảnh: VSI
TP - Phút cuối, tay vợt trẻ của Bình Dương đã bị cắt toàn bộ danh hiệu và phần thưởng dù có tên trong danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2013.

Lý Hoàng Nam vừa qua đã từ chối lệnh triệu tập vào ĐTQG để chuẩn bị cho Davis Cup của Tổng cục TDTT.

Trong cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2013 ngày 22/1 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Lý Hoàng Nam đã về thứ 8 với 174 điểm. Trong quyết định khen thưởng của Bộ VH-TT&DL, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Olympic Việt Nam đều có tên anh.

Tuy nhiên, tại lễ tôn vinh các HLV, VĐV mang tên “Vinh quang Thể thao Việt Nam” sáng qua, vào phút chót, chỉ có 22 VĐV được khen thưởng. Lý do dẫn đến quyết định trên là việc Lý Hoàng Nam và cơ quan chủ quản của anh là Becamex Bình Dương đã từ chối lệnh triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho Davis Cup hồi đầu năm.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Dự, TBT báo Thể thao Việt Nam, Trưởng BTC cuộc bầu chọn cho biết: “Căn cứ vào Điều lệ cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc, thì VĐV không tuân thủ quyết định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với đội tuyển quốc gia sẽ không đủ điều kiện để được tôn vinh. Lý Hoàng Nam vừa qua đã không thực hiện nghĩa vụ quốc gia nên sau khi cân nhắc, BTC đã quyết định rút lại toàn bộ phần thưởng đối với Lý Hoàng Nam”.

Ông Hoàng Dự cũng cho biết, sau khi Tổng cục TDTT có quyết định kỷ luật, BTC sẽ chính thức tước toàn bộ danh hiệu và phần thưởng VĐV tiêu biểu năm 2013 đối với tay vợt trẻ của Becamex Bình Dương.

Ánh Viên tiếp tục thăng hoa tại Mỹ Nếu như Hoàng Nam bị cắt thưởng thì VĐV số một VN năm 2013, kình ngư Ánh Viên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong thời gian tập huấn tại Mỹ khi cô giành HCV nội dung 200 hỗn hợp tại giải VĐQG trẻ Mỹ.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết: “VĐV tiêu biểu thì cần phải đáp ứng được các tiêu chí do ngành đề ra. Lý Hoàng Nam vừa qua do không được sự cho phép của Bình Dương nên đã không tập trung ĐTQG. Chúng tôi vì vậy tạm thời không công nhận danh hiệu VĐV tiêu biểu của Lý Hoàng Nam”.

Lúng túng

Theo tìm hiểu của Tiền Phong thì đối với trường hợp của Lý Hoàng Nam, Tổng cục TDTT và cả Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đều đang khá lúng túng trong cách xử lý. Ngay sau khi Bình Dương và Lý Hoàng Nam từ chối lệnh tập trung, Tổng cục TDTT và VTF đều đưa ra những tuyên bố rất cứng rắn, như việc ngừng triệu tập Lý Hoàng Nam vào ĐTQG tham dự các giải quốc tế. Phía Tổng cục TDTT cho biết, sẽ xử lý nghiêm Lý Hoàng Nam và Becamex Bình Dương để tránh tạo nên tiền lệ xấu, VĐV không thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Tuy nhiên, diễn biến gần đây lại cho thấy, cả Tổng cục TDTT và VTF đều không muốn “đẩy vấn đề đi quá xa”. Cuộc làm việc hồi tháng 3 vừa qua giữa VTF với Bình Dương và Lý Hoàng Nam vì vậy không đi đến một kết luận cụ thể nào. Quyết định kỷ luật đối với Hoàng Nam cũng chưa được xem xét như tuyên bố của Phó Chủ tịch kiêm TTK VTF Nguyễn Quốc Kỳ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành hôm qua cho rằng, Hoàng Nam không lên tuyển là do phía Bình Dương không cho phép. “Quyết định như thế nào vì vậy cần phải cân nhắc để VĐV không bị thiệt thòi”- ông Thành nói. Ông Lâm Quang Thành cũng khẳng định, trách nhiệm xử lý vụ việc của Lý Hoàng Nam đã được Tổng cục TDTT giao cho VTF.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, VTF sẽ họp trong tháng tư để giải quyết dứt điểm chuyện của Hoàng Nam. “Tôi cho rằng việc rút tên Hoàng Nam khỏi danh sách VĐV tiêu biểu là đúng. Không thể vì có một chút tài năng lại có thể từ chối nghĩa vụ quốc gia. Tôi chưa đánh giá Hoàng Nam mắc bệnh ngôi sao hay không. Hoàng Nam mới 16 tuổi, còn quá trẻ nhưng Bình Dương thì phải biết cân nhắc”, ông Quốc Kỳ nói.

Trong danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho Davis Cup diễn ra vào tháng 4 tới, Lý Hoàng Nam đã không có tên. Nhiều ý kiến trong cuộc đều khẳng định, Becamex Bình Dương từ chối cho Lý Hoàng Nam tập trung đội tuyển là do có bất đồng trong quan hệ với VTF. Cùng với HLV Trần Đức Quỳnh, thì Lý Hoàng Nam đã 2 lần từ chối lên tuyển vì các lý do khác nhau.

MỚI - NÓNG