Từ 8/1, đi lại bằng đường hàng không giữa Việt Nam - Trung Quốc thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù Trung Quốc thông báo sẽ bỏ mọi hạn chế với khách nhập cảnh và khôi phục lại hoạt động bay thương mại thường lệ từ ngày 8/1 tới, nhưng tới nay vẫn chưa có thông báo về xác nhận khung giờ bay, tần suất bay cho các hãng nên tới nay chưa có lịch bay giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện các hãng hàng không Việt Nam cho hay, tới nay chưa có thông báo về việc xác nhận, cấp phép của nhà chức trách hàng không Trung Quốc cho các hãng để khôi phục lại đường bay thường lệ với nước này. Do đó, các hãng hàng không cả Việt Nam và các nước đều đang phải chờ, hy vọng sẽ sớm có thông báo trong vài ngày tới.

Về phía các hãng hàng không, hiện công tác chuẩn bị nhân lực, phương tiện đều sẵn sàng để khi được phía bạn xác nhận slot (giờ cất/hạ cánh), tần suất, đường bay sẽ mở bán vé và khai thác ngay. Hiện phía bạn đã bỏ các hạn chế về phòng chống dịch với khách xuất/nhập cảnh. Các hãng đều kỳ vọng có thể khôi phục lại hoạt động bay thường lệ với Trung Quốc như giai đoạn chưa có dịch COVID-19.

Từ 8/1, đi lại bằng đường hàng không giữa Việt Nam - Trung Quốc thế nào? ảnh 1

Việc khôi phục đường bay thường lệ với Trung Quốc vẫn phải chờ, dù ngày 8/1 Trung Quốc khôi phục hoàn toàn hoạt động bay quốc tế.

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã gửi thư thông báo về “Các Biện pháp nối lại chuyến bay quốc tế chở Khách” với nước này. Theo đó, kể từ ngày 8/1/2023, các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình theo các Hiệp định hàng không song phương. Trung Quốc cũng gỡ bỏ tạm thời các hạn chế về tần suất, hạn chế về số lượng ghế sử dụng trên chuyến bay thường lệ quốc tế.

Trước đó, từ ngày 9/12, các hãng hàng không của Việt Nam đã khôi phục lại đường bay thường lệ với Quảng Châu, Thượng Hải (Trung Quốc) sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây là giai đoạn Trung Quốc thí điểm mở lại bay quốc tế, nên các hãng chỉ được khai thác với tần suất hạn chế, có áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, ngày 5/1 vừa qua, cục đã họp với các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines về kế hoạch khai thác đến Trung Quốc.

Theo Cục Hàng không, phía Trung Quốc cho phép các hãng khai thác lại slot đã từng khai thác trước khi có dịch COVID-19 dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Các hãng có thể nộp đơn đề nghị Trung Quốc cấp phép bay khôi phục lại các đường bay như trước dịch. Trường hợp tăng tần suất, mở đường bay mới chỉ được phía Trung Quốc xem xét sau ngày 8/1.

Cục Hàng không cũng khuyến cáo, giai đoạn đầu tại một số sân bay của Trung Quốc có thể chưa cung cấp đầy đủ dịch vụ như bình thường, nên các hãng cần làm việc với phía sân bay để chuẩn bị.

MỚI - NÓNG