Truyền thông Ukraine: Nga lần đầu tấn công Kharkiv bằng tên lửa 'lai' đặc biệt

TPO - Quân đội Nga đã tấn công Kharkiv bằng tên lửa "lai" Grom-E1, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí "lai" được triển khai tại khu vực này, theo RBC-Ukraine.

Thị trưởng thành phố Kharkiv Ihor Terekhov cho biết, trong cuộc tấn công vào thành phố tối 31/8, quân đội Nga lần đầu tiên triển khai tên lửa "lai" Grom-E1. Báo cáo ban đầu cho biết, cuộc tấn công đã được thực hiện từ khu vực Berezove, vùng Belgorod của Nga.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, tên lửa Grom-E1 dựa trên tên lửa Kh-38 của Liên Xô. Được gọi là tên lửa "lai" vì nó là sự kết hợp của tên lửa hành trình và bom lượn.

Truyền thông Ukraine: Nga lần đầu tấn công Kharkiv bằng tên lửa 'lai' đặc biệt ảnh 1

Tên lửa nặng 594 kg, trong đó đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng 315 kg. Tùy vào nhiệm vụ mục tiêu, tên lửa có tầm hoạt động từ 10-120 km. Sau khi được thả từ máy bay, động cơ tên lửa phóng được khởi động. Xét về hiệu quả tấn công, loại tên lửa "lai" này gấp 1,8 lần so với bom rơi tự do OFAB-250-270.

Ngoài Grom-E1 cơ bản, Nga cũng có một phiên bản cải tiến là Grom-E2. Phiên bản này không có mô-đun động cơ tên lửa. Ở phiên bản mới, đầu đạn của tên lửa đã tăng lên 480 kg, do đó tầm bay của tên lửa giảm xuống còn 65 km. Tên lửa này là một phần trong kho vũ khí của máy bay MiG-35, Su-34, Su-35, Su-57 và trực thăng tấn công.

Cả hai tên lửa đều có thân hình trụ và cánh gấp, có thể được triển khai cả trong khoang bên trong của máy bay và các giá treo bên ngoài. Vũ khí được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm xa với độ chính xác cao.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã nhiều lần triển khai Grom-E1 để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, loại vũ khí được ghi nhận trong vụ tấn công vào Kharkiv.

Theo RBC-Ukraine
MỚI - NÓNG
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.