Ngoại trưởng Ba Lan hiến kế giúp Ukraine tuyển thêm quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski kêu gọi dừng cung cấp phúc lợi cho nam giới Ukraine đang sống ở châu Âu, để giúp Kiev huy động thêm quân cho chiến trường.
Ngoại trưởng Ba Lan hiến kế giúp Ukraine tuyển thêm quân ảnh 1

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha thăm Bức tường tưởng niệm những người bảo vệ Ukraine đã ngã xuống bên ngoài Nhà thờ Saint Michael, ngày 13/9. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc họp với người đồng cấp Ukraine ngày 14/9, ông Sikorski cho rằng việc chấm dứt các phúc lợi xã hội cho nam giới Ukraine đang tị nạn ở châu Âu cũng sẽ có lợi về tài chính cho các quốc gia tiếp nhận.

Tính đến tháng 7 năm nay, hơn 4,1 triệu người Ukraine đang cư trú với địa vị bảo vệ tạm thời tại các quốc gia Liên minh châu Âu (EU), trong đó khoảng 22% là nam giới trưởng thành, theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của EU.

"Hãy ngừng trả các khoản an sinh xã hội cho những người đủ điều kiện nhập ngũ theo luật nghĩa vụ của Ukraine. Không nên trao cho họ bất kỳ động lực tài chính nào để tránh nghĩa vụ quân sự ở Ukraine", ông Sikorski phát biểu tại hội nghị cùng các nhà lãnh đạo quốc tế tại Kiev.

"Được trả tiền để tránh nghĩa vụ quân sự, để bảo vệ đất nước không phải là quyền con người. Chúng tôi ở Ba Lan không làm như vậy", ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hoan nghênh ý tưởng của ông Sikorski.

"Đã đến lúc thực sự nghĩ đến chuyện EU phải có chương trình để đưa người Ukraine về nước. Chắc chắn cần tạo ra điều kiện thích hợp cho việc này. Nhưng điều này phải nằm trong chương trình nghị sự. Tôi ủng hộ ý tưởng của Ngoại trưởng Sikorski", ông Sybiha cho biết.

Sau gần 31 tháng xung đột với Nga, Ukraine cần nhiều binh lính hơn để duy trì các tuyến phòng thủ và luân chuyển quân lính đã kiệt sức.

Nga vẫn có lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí so với Ukraine trên chiến trường.

Đầu năm nay, Ukraine thông qua luật nghĩa vụ mới và triển khai các biện pháp khác, bao gồm hạ độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25 để có thêm binh lính.

Theo luật mới, Kiev yêu cầu các nam giới Ukraine sống ở nước ngoài đăng ký lại thông tin nghĩa vụ quân sự trực tuyến và khuyến khích họ trở về nước để tham gia chiến đấu.

Ukraine áp đặt thiết quân luật khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022, để cấm nam giới từ 18 - 60 tuổi ra nước ngoài mà không có giấy phép đặc biệt và bắt đầu động viên thường dân vào lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, nhiều nam giới trong độ tuổi nhập ngũ vẫn trốn ra nước ngoài để tránh nghĩa vụ quân sự, trong bối cảnh có những thông tin về tình trạng tham nhũng trong hệ thống tuyển quân, giúp một số nam giới thoát nghĩa vụ quân sự bằng cách hối lộ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG