Thanh Hoá:

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước (Thanh Hoá), cơ quan chức năng đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đã quy tập được trong mùa khô năm 2022 - 2023.

Thay mặt chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về nước.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1

Các đại biểu cùng các tầng lớp nhân dân địa phương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sỹ, đồng thời khẳng định, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ hôm nay.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 2
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 3

16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được quy tập vào mùa khô năm 2022-2023.

Trước đó, vào mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trước khi bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và tiễn biệt với nghi thức trang trọng tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

MỚI - NÓNG