Trưởng công an xã ở Điện Biên bị đánh tại trụ sở

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi uống rượu, Quàng Văn Dương đến trụ sở công an xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) dùng vũ lực tấn công Trưởng công an xã này.

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) hôm nay (9/2) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quàng Văn Thương (32 tuổi, ở xã Pa Thơm) và Quàng Văn Dương (anh trai Thương) về tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 16h30 chiều 4/2, Công an xã Pa Thơm phát hiện Thương điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện uống rượu bia, lạng lách nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Thương không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác.

Trưởng công an xã ở Điện Biên bị đánh tại trụ sở ảnh 1
Hai anh em Dương (trái) và Thương. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình bị khống chế, Thương đã dùng gạch, đá để chống trả khiến ông Lò Văn Trưởng - Trưởng Công an xã Pa Thơm, bị thương vùng mắt.

Sau khi nghe tin em trai bị bắt giữ, Dương đến trụ sở Công an xã Pa Thơm chửi bới và dùng vũ lực tấn công ông Lò Văn Trưởng và ông Đinh Văn Hùng (phó trưởng công an xã) khiến hai người bị thương vùng mặt.

Được biết, cả Dương và Thương đều đã uống rượu trước khi xảy ra sự việc trên.


Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/truong-cong-an-xa-o-dien-bien-bi-danh-tai-tru-so-814328.html

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG