Điều tra vụ hai người tử vong sau hỗn chiến ngày mùng 2 Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ xô xát xảy ra vào ngày mùng 2 Tết, khiến 2 người tử vong tại Mỹ Đức và Ba Vì.
Điều tra vụ hai người tử vong sau hỗn chiến ngày mùng 2 Tết ảnh 1

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 2/2 (mùng 2 Tết), nhóm Lê Văn Hùng (SN 1991), Lê Văn Tư (SN 1964, cùng trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) và 5 người khác và nhóm Nguyễn Bá Phương (SN 1986), Nguyễn Bá Thương (SN 1997, cùng trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức), Nguyễn Xuân Minh (SN 1999, trú tại Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Ngũ (SN 1996, trú tại huyện Ứng Hòa) xảy ra mâu thuẫn, xô xát gần một quán karaoke ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Vụ việc khiến Lê Văn Hùng tử vong, một số đối tượng khác bị thương phải cấp cứu.

Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, N.T.A.N (SN 2005, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì) bán hàng tạp hóa của gia đình thì Nguyễn Đình Mạnh (SN 2003) và Nguyễn Thế Hùng (SN 2004, cùng trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) đến hỏi mua thuốc lá và trêu đùa, xin số điện thoại của N.

Lúc này, N.T.A (SN 2000, anh trai N.) đi về đã xảy mâu thuẫn xô xát với Mạnh và Hùng.

Trông thấy sự việc, anh C. (SN 1995) và anh K. (SN 1999, cùng trú huyện Ba Vì) vào can ngăn thì bị Mạnh và Hùng dùng cán chổi bằng inox, vỏ chai bia gây thương tích.

Hậu quả, anh C. tử vong, Mạnh và Hùng bỏ trốn. Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành truy bắt hai đối tượng để xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.