Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị em trai đâm chết vì bênh vực mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 8/2: Nam thanh niên bị em trai đâm chết vì bênh vực mẹ; Sở Tư pháp TPHCM báo cáo kết quả xác minh cuộc đấu giá lô đất Tân Hoàng Minh bỏ cọc; Vợ dùng kéo đâm chết chồng vì việc mua xe máy cho con...

Nguyễn Thanh Trí (25 tuổi) đi nhậu về rồi gây gổ với mẹ, người mẹ sau đó gọi anh trai của Trí là Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi) về can ngăn. Thấy em trai hỗn với mẹ, anh Bình phân giải nhưng Trí tiếp tục cự cãi. Trong lúc anh em đôi co, Trí lấy dao đâm vào ngực người anh khiến nạn nhân tử vong. Công an Bình Thuận đã bắt tạm giam Trí để điều tra về hành vi “Giết người”.


Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Sở Tư pháp TPHCM vừa có văn bản gửi tới Cục Bổ trợ tư pháp báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại ô 3-12, thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM thực hiện; Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là doanh nghiệp trúng đấu giá với tổng số tiền 24.500 tỷ đồng. Theo bà Mai, báo cáo của Sở Tư pháp TPHCM khẳng định, không có sai sót gì về trình tự, thủ tục thực hiện cuộc đấu giá lô đất trên. (Xem chi tiết)


TAND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Văn Thịnh (SN 1984) 8 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Theo điều tra, Thịnh đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để sơ cứu vết thương tự ngã, tại đây, Thịnh được hướng dẫn ra test COVID-19 tại khu sàng lọc, có kết quả sẽ tổ chức khám theo quy định. Trong khi đợi kết quả, Thịnh yêu cầu các bác sĩ phải sơ cứu vết thương cho mình. Chị Hồ Thanh Hương (y tá khu sàng lọc) giải thích về quy định của bệnh viện, đồng thời yêu cầu Thịnh chấp hành nhưng Thịnh không nghe mà chửi bới, xúc phạm, rồi đến bàn làm việc, dùng chân đá anh Nguyễn Thế Hiệp và định tấn công chị Hương. Anh Phạm Văn Minh (y tá bệnh viện) can ngăn cũng bị Thịnh thúc cùi chỏ vào mặt. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1953, TP Hà Nội), người mang đơn đi khiếu nại suốt 32 năm vừa được Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên bồi thường 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Lợi cho biết tổng số tiền mà ông yêu cầu Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên phải bồi thường gần 10 tỷ đồng, do đó ông đang đòi bồi thường tiếp 6,7 tỷ đồng nữa, nếu không sẽ khởi kiện ra toà. Theo hồ sơ, trước đây ông Lợi được Phân hiệu ĐH Y khoa miền núi, (ĐH Y - Dược, ĐH Thái Nguyên) điều về làm tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ), song lại không bàn giao đầy đủ hồ sơ cán bộ cho đơn vị tiếp nhận. Do đó ông Lợi không được nhận và bị trả lại Trường. Sau đó, Trường cũng không tiếp nhận lại ông Lợi và từ năm 1991 đến nay ông Lợi không có hồ sơ, tài liệu cần thiết để chứng minh nhân thân, nghề nghiệp nên không được phân công công tác, không thể xin được việc làm chính thức và không được hưởng bất kỳ chế độ, chính sách nào theo quy định. (Xem chi tiết)


Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tỵ (SN 1977) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Tỵ nghi ngờ vợ là chị Mai (tên đã thay đổi) “cắm sừng” mình, vì thấy vợ thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm, mặc dù Tỵ không biết chữ. Tối mùng 5 Tết, thấy vợ lên xe máy của một người đàn ông, rồi đi vào nhà nghỉ, Tỵ gọi người nhà của vợ đến rồi bỏ về nhà. Về nhà, Tỵ muốn nói chuyện với vợ nhưng chị này không có phản ứng gì. Trong lúc tức giận, Tỵ đã lấy hai chiếc điện thoại của vợ đập xuống nền nhà, tắt đèn định đi ngủ nhưng sau đó vùng dậy, dùng dao sát hại vợ. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai vừa đề nghị UBND tỉnh này chuyển hồ sơ vụ việc ông ông Siu Sứ, cựu Chủ tịch UBND xã Ia Tul (huyện Ia Pa) gây thiệt hại ngân sách hơn 4 tỷ đồng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Trước đó, trong thời gian giữ chức, ông Siu Sứ cùng 2 kế toán của xã có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, lạm quyền khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 4 tỷ đồng tiền ngân sách. (Xem chi tiết)


Công an Tiền Giang đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè. Theo điều tra ban đầu, anh Lê Hoàng Vũ (42 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thu Oanh (41 tuổi) xảy ra cự cãi, nguyên nhân là do Oanh muốn mua xe máy cho con gái đi học nhưng anh Vũ không đồng ý. Trong lúc cự cãi, xô xát, Oanh dùng kéo đâm chồng khiến nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, nam thanh niên tên V cùng bạn gái là chị L (Hòa Bình, người yêu cũ của Dũng) đang đứng tâm sự trên đường thì bị Dũng tấn công bằng dao. Hậu quả nam thanh niên tên V tử vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.