Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm gục vì vượt xe máy nhóm thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 30/1: Diễn biến mới nhất vụ án oan ở Tây Ninh; Lập Facebook 'Hội đồng xổ số miền Bắc' để lừa đảo bán số lô, đề; Người đàn ông bị đâm gục vì bất ngờ vượt xe máy lên nhóm thiếu niên...

Bị tạm giam oan 1.386 ngày liên quan đến vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” cùng 7 người khác vào năm 1983, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1961) được Viện KSND Tây Ninh bồi thường 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý mức bồi thường trên nên làm đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh. TAND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định triệu tập ông Dũng và Viện KSND tỉnh Tây Ninh đến TAND tỉnh Bình Dương để tham gia phiên xử sơ thẩm vào ngày 21/2 tới đây. (Xem chi tiết)


Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Thị Lệ (SN 1972, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó Lệ đang điều khiển xe máy vận chuyển 3 gam ma túy đá thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra và phát hiện sự việc.


Kiểm tra ô tô do T.T.Đ (41 tuổi, Sóc Trăng) điều khiển, công an Hậu Giang phát hiện 18.000 hộp nhang muỗi nhãn hiệu Ranger Scout (loại nhang được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam) không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đ khai nhận được S.H.P (39 tuổi, Sóc Trăng) thuê đến TPHCM để nhận số nhang muỗi trên, rồi vận chuyển về cho P. Qua điều tra, công an phát hiện P và P.T.L (35 tuổi, TPHCM) cùng nhau đầu tư mua máy móc, nguyên liệu, bao bì để sản xuất nhang giả nhãn hiệu Ranger Scout với công suất sản xuất từ 36.000 - 40.000 hộp/ngày. (Xem chi tiết)


Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1999) và Nguyễn Hải Phong (SN 2006) để điều tra về hành vi sản xuất pháo nổ. Trước đó lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên mang theo 1 túi nilon màu đen, bên trong có 2 vỏ hộp bánh Danisa bằng giấy chứa 296 quả pháo nổ hình trụ tròn do 2 đối tượng tự sản xuất. Khám xét nơi ở của Khuê, công an thu giữ tổng cộng 9 kg pháo thành phẩm và 1 kg thuốc pháo. (Xem chi tiết)


Công an Hà Tĩnh đã khởi tố và bắt tạm giam Phan Thanh Tùng (SN 2002), và Trần Đức Thắng (SN 2003) về hành vi giết người. Theo điều tra, Tùng và Thắng cùng nhóm bạn đang chạy xe máy trên đường thì anh Trịnh Văn Chung (SN 1978) chạy xe máy từ phía sau vượt lên, Tùng thấy vậy thì nghĩ anh Chung đang khiêu khích mình nên bảo Thắng tăng ga đuổi theo. Khi bắt kịp anh Chung, Tùng buông lời chửi bới, thách thức. Đến lúc hai xe máy chạy song song nhau, Tùng ngồi phía sau xe rút dao chém một nhát vào anh Chung nhưng anh này né được và tăng tốc bỏ chạy. Thấy vậy, Tùng tiếp tục tăng tốc, đuổi kịp ép xe và yêu cầu anh Chung dừng xe lại để “nói chuyện”. Khi anh Chung dừng xe, Tùng lao vào đánh, đấm anh Chung túi bụi rồi cầm dao đâm một nhát trúng cánh tay phải, xuyên qua mạng sườn phải vào bên trong lồng ngực, trúng gan khiến anh Chung tử vong sau đó.


Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), Phạm Tiến Tân (SN 2001) và Lê Đức Anh (SN 1989), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Sơn rủ Tân và Đức Anh giả là nhân viên công ty xổ số lập trang Facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc” để rao bán số lô, số đề và cam kết tỷ lệ trúng 100% để lừa đảo gần 1 tỷ đồng của nhiều người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG