Bản tin Hình sự: Di chuyển khúc gỗ chắn đường, cặp vợ chồng bất ngờ bị bắn trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/1: Cặp vợ chồng bất ngờ bị nã súng vì vô tình di chuyển khúc gỗ chắn đường; Phá đường dây đưa ma túy vào Buôn Ma Thuột lớn nhất từ trước đến nay; Cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá...

Công an Lạng Sơn đang truy bắt đối tượng dùng súng bắn đạn bi vào người anh Vi Văn Bình (SN 1991) cùng vợ anh này là Nông Thị Huệ (SN 1990). Theo điều tra, vợ chồng anh Bình – chị Huệ đi làm về thấy khúc gỗ chắn ngang đường nên dừng xe để di chuyển khúc gỗ đi nơi khác thì bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ danh tính dùng súng bắn đạn bi sắt vào người. Hậu quả, hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Vương Xuân Hiếu (SN 1980) và anh trai tên Vương Xuân Lộc (SN 1972) xảy ra cãi vã do tranh chấp đất vườn, sau đó Hiếu dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Lộc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi đến CQĐT tự thú. Công an Lạng Sơn đã bắt tạm giam và khởi tố Hiếu về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị La (53 tuổi, Bắc Kạn), Nguyễn Bá Hải (35 tuổi, Nghệ An) và Trần Văn Phong (50 tuổi, TP Buôn Ma Thuột), các đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ Nghệ An vào TP Buôn Ma Thuột. Theo điều tra, Phong đặt mua 1 bánh Heroin với giá 230 triệu đồng của La nhưng lúc ấy La đang ở TP Buôn Ma Thuột nên đặt mua 1 bánh Heroin của đối tượng chưa rõ lai lịch tại Nghệ An, sau đó, người lạ này thuê Hải vận chuyển ma túy vào TP Buôn Ma Thuột để giao cho La và được trả công 10 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa khởi tố Lê Anh Tuấn (SN 1990), cán bộ địa chính xã Tam Đồng, huyện Mê Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Tuấn hứa hẹn bán 12 lô đất không qua đấu giá ở thôn Cư An, xã Tam Đồng cho một số người để chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền đặt cọc của họ. (Xem chi tiết)


Công an Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi) và Trần Kim Ngọc (54 tuổi ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi buôn lậu, với tang vật là gần 56 kg vàng, không có giấy tờ liên quan, không có nguồn gốc xuất xứ. Theo điều tra Hiếu, Ngọc và Tuấn móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch), mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để ba đối tượng trên mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TPHCM tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Chị Y (SN 1978) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, thông báo chị có một bưu phẩm và thẻ ngân hàng đang nợ gần 39 triệu đồng, sau đó đối tượng nối máy cho chị Y nói chuyện với một người tự xưng là công an đang điều tra vụ việc của chị Y, tiếp đó người này gửi cho chị một đường link và yêu cầu chị đăng nhập vào đường link này. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, chị Y phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút mất 949 triệu đồng. Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.