Bản tin Hình sự: Gây án mạng vì tát vào mang tai hàng xóm một cái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 26/1: Hé lộ nhân vật môi giới 'chạy án' cho nhóm cướp tại quận Tây Hồ; Bắt khẩn cấp đối tượng quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 12 tuổi; Con nợ thuê 'giang hồ' đánh đập, bắt cóc chủ nợ rúng động ở Đắk Nông; Người đàn ông chết tại chỗ vì bị hàng xóm đánh vào mang tai một cái...

Ông Trần Văn Thường (50 tuổi) đi uống rượu về và xảy ra cãi vã, xô xát với bố con hàng xóm là ông Phan Thiệt (66 tuổi), sau đó ông Thiệt dùng tay đánh vào mang tai của ông Thường một cái, khiến ông này ngã xuống đất, tử vong. Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang tạm giữ ông Thiệt để điều tra về hành vi đánh chết người.


Viện KSND tối cao vừa đề nghị truy tố Phùng Anh Lê (cựu đại tá Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”. Theo hồ sơ, sau khi Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi) ra đầu thú và bị tạm giữ vì bắt giữ, đánh gây thương tích và lấy điện thoại của anh Nguyễn Công Thành (32 tuổi), vợ và bố vợ của Tài nhờ anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi) tìm đến ông Phùng Văn Bảy (người nhà của Phùng Anh Lê) nhờ giúp đỡ. Sau đó ông Bảy trao đổi với ông Lê về vụ việc thì ông Lê yêu cầu gia đình Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại. Tiếp đến ông Lê nhiều lần chỉ đạo thuộc cấp đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ vì cho rằng chứng cứ tạm giữ đối tượng này còn yếu. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (cựu Tổng giám đốc Cty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra bổ sung, Luyện và các đồng phạm đã thành lập hàng loạt pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.(Xem chi tiết)


Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa bắt khẩn cấp N.T.H (SN 2004) và khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” liên quan đến H. Theo điều tra, H quen biết N.T.T.N (SN 2009) qua Facebook nên thường nhắn tin tán tỉnh và gạ gẫm quan hệ tình dục mặc dù biết N chưa đủ 13 tuổi, sau đó H đã rủ N đến nhà quan hệ nhiều lần trong các ngày 12, 14 và 20/1. (Xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, Hải Phòng), kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Theo điều tra, Tuấn rủ Lê Văn (24 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) tham gia đường dây với mình rồi mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá 600 triệu đồng, từ tài khoản tổng này, 2 đối tượng đã chia nhỏ làm 7 tài khoản con rồi giao cho các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. (Xem chi tiết)


Không muốn trả 360 triệu đồng cho Đặng Thanh Hà nên Bùi Thị Huyền (SN 1978) nhờ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977) và đồng bọn đi ô tô đến nhà Hà để “nói chuyện”, khi vừa thấy Hà nhóm Tuấn lao tới đánh tới tấp vào mặt Hà khiến nạn nhân ngã gục xuống đất rồi yêu cầu Hà viết “giấy cam kết đã nhận đủ 360 triệu đồng”, nhưng Hà không đồng ý. Thấy vậy, nhóm của Tuấn tiếp tục đánh đập, trói hai tay Hà đưa lên ô tô rồi buộc nạn nhân phải ký vào giấy cam kết đã nhận đủ tiền của Huyền. Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự các đối tượng tham gia vụ việc nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết)


Công An TP.HCM đã có thông báo số 1676 về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo "ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM", theo đó, cơ quan điều tra đã kết luận không có căn cứ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG