Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn đất đai, cầm rựa truy sát anh ruột đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 25/1: Nghi án đối tượng bắn cha đẻ ở Gia Lai tự sát cùng người tình; Tham ô tiền tỷ, hai cựu CSGT ở Cần Thơ lĩnh 19 năm tù; Mâu thuẫn đất đai, em trai cầm rựa truy sát anh ruột đến tử vong...

Công an Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Bnướch Cao (34 tuổi, huyện Đông Giang) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó Cao xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn về đất đai với anh trai là Bnướch Plơi (43 tuổi) nên dùng rựa đuổi chém anh trai nhiều nhát và khiến nạn nhân chết tại chỗ.


Liên quan đến vụ án Đỗ Đức Anh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) dùng súng bắn trọng thương bố đẻ là ông Đ.V.Đ (SN 1946) sau khi Đức Anh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với em trai tên Đ.V.T (SN 1991), mới đây công an huyện Đức Cơ đã phát hiện thi thể Đức Anh và bà H.T.H (SN 1979) – người tình của Đức Anh trong khu vực nhà bà H sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. (Xem chi tiết)


Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo điều tra, trong quá trình làm việc, ông Hưng đã có những vi phạm về việc xác định nguồn gốc đất đai thuộc thẩm quyền, trong đó có một số dự án đất đai không qua đấu giá, dẫn đến việc giao đất cho một số doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Nam (SN 1998) cướp hơn 3 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ (Hải An, Hải Phòng), mới đây CQĐT đã bắt tạm giam người yêu của Nam là Trần Thị Thu Thủy (SN 2000) về tội “Che giấu tội phạm”. Theo điều tra, sau khi được Nam đưa cho 1,3 tỷ đồng trong tổng số 3 tỷ đồng vừa cướp được, Thủy đã đi mua điện thoại, máy tính đắt tiền, nhẫn vàng, mỹ phẩm… số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng Thủy gửi bạn giữ hộ. Tối cùng ngày, khi sử dụng mạng xã hội Thủy nhận ra tên cướp ngân hàng chính là người yêu nhưng không đến cơ quan công an trình báo. (Xem chi tiết)


Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19; trong đó có việc mua kit test của Việt Á. Đồng thời, đoàn sẽ thanh tra việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng chống dịch COVID-19 (nguồn ngân sách, nguồn huy động, các nguồn khác) và các nội dung khác có liên quan. (Xem chi tiết)


TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Trung và Võ Việt Hùng (cùng là cán bộ CSGT quận Thốt Nốt) lần lượt 16 năm tù và 3 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Trung lợi dụng việc mình phụ trách tiếp nhận lai, ra lai, thu tiền lệ phí đăng kí xe mô tô, xe máy và quyết toán để không ra lai thu phí và ra lai thu phí thấp hơn quy định trên 4.240 hồ sơ, để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng, còn Hùng không viết biên lai thu lệ phí với 176 hồ sơ, chiếm đoạt số tiền hơn 118 triệu đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.