Bản tin Hình sự: Mắng con trai không lo làm ăn, người mẹ bị truy sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 27/1: Hải “bánh” ra tù sau 21 năm thụ án; Giả mạo tài khoản mạng của người nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mắng con trai không lo làm ăn, bà mẹ bị truy sát đến chết...

Công an An Giang đang tạm giữ Chau Đươnl (23 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do tức giận vì bị mẹ là bà Nèang Béch (39 tuổi) la mắng vì không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi nên nhân lúc mẹ đang ngủ đối tượng này đã dùng kéo đâm 2 nhát vào người mẹ. Bị đâm bất ngờ, bà Béch chui xuống gầm giường trốn rồi sau đó bỏ chạy nhưng bị vấp ngã nên Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mẹ. Sau đó, đối tượng còn nhặt một khúc gỗ đánh vào người bà Béch khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, Quảng Trị) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại CQĐT Hoan khai do thiếu tiền tiêu xài nên lên Facebook tìm kiếm những người thành công trong cuộc sống làm tài khoản mẫu rồi lập tài khoản Facebook mới có thông tin giống “tài khoản mẫu”; sử dụng ảnh đại diện của những người này, gửi lời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ. Sau đó Hoan tạo đường link giả có chứa mã độc (mã độc có thể lấy thông tin của những người thực hiện thao tác clik vào đường link) gửi cho những người kết bạn qua Facebook để họ đăng nhập Zalo rồi thông qua đó Hoan lấy được tài khoản của họ. Tiếp đó Hoan nhắn tin cho bạn bè của các nạn nhân để lừa vay tiền rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.


Mới đây Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) xác nhận Nguyễn Tuấn Hải (còn gọi là Hải “bánh”) đã ra tù sau 21 thụ án tại trại giam này. Được biết năm 2001, CQĐT đã khởi tố, bắt giữ Trương Văn Cam và đồng bọn cùng nhiều tội danh giết người, đưa, nhận hối lộ, đánh bạc, cho vay lãi nặng… trong đó, Hải “bánh” bị tòa tuyên tù chung thân vì là một trong những người tham gia giúp Năm Cam giải quyết mâu thuẫn với Vũ Hoàng Dung (Dung Hà), một trùm giang hồ khác gốc Hải Phòng. Quá trình cải tạo, Hải “bánh” được giảm án liên tục trong các năm từ 2015 – 2021. (Xem chi tiết)


Công an Yên Bái vừa bắt giữ được 2 đối tượng bị truy nã là Nguyễn Thị Hương (SN 1976) và Nguyễn Đức Đoàn (SN 1973, chồng của Hương) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó vợ chồng Hương nợ hơn 600 triệu đồng tiền mua ván gỗ bóc của chị Phạm Thị Lệ Quyên (SN 1981) nên hứa trả dần mỗi tháng 40 triệu đồng và xin làm thuê cho chị Quyên để trả nợ. Do tin tưởng, chị Quyên đã giao ván gỗ bóc cho vợ chồng Hương mang đi bán nhưng thay vì cầm tiền về trả đủ cho chị Quyên thì hai đối tượng chỉ trả một phần và nói dối khách hàng chưa thanh toán đủ để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc chị Quyên đến nhà vợ chồng Hương đòi tiền thì hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Nguyễn Văn Út (SN 1999) sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ với bạn gái là Phạm Thị N.H (SN 2002) ở một khu chung cư đã ra tay hành hung chị H và đổ xăng lên chị này rồi châm lửa đốt. Hậu quả chị H bị bỏng ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng… phải nhập viện cấp cứu. Công an TP Huế vừa khởi tố và bắt tạm giam Út về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Phát hiện ô tô do Nguyễn Bá Quyền (SN 1990) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh yêu cầu dừng kiểm tra thì phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái của xe có 1 túi ni lông màu đen, bên trong đựng 1 hộp giấy các tông màu vàng, trong đó có 38 bao ni lông đựng gần 8.000 viên ma túy tổng hợp cùng một dao nhọn. Tại CQĐT Quyền khai số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được vận chuyển từ tỉnh Quảng Bình vào Hà Tĩnh để tiêu thụ. Hiện công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Quyền để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG