Bản tin Hình sự: Nam thanh niên đạp đầu xe va quẹt với mình khiến 2 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 7/2: Ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam đã quay lại nhà tù; Nam thanh niên đạp đầu xe máy va quẹt với mình khiến 2 người chết; Nữ đại gia Vũng Tàu 'buôn lậu xăng đặc biệt lớn'...

Công an quận Bình Tân (TP HCM) vừa bàn giao Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi) cho Công an TP HCM để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, tối 3/2 (mùng 3 Tết), Huy đi xe máy, va quẹt xe rồi cãi vã với thanh niên 21 tuổi khi anh này đang chở bé trai 13 tuổi. Khi nam thanh niên bỏ đi, Huy tăng ga đuổi theo rồi vượt lên đạp vào xe nam thanh niên khiến anh này tông vào cột đèn. Hậu quả nam thanh niên tử vong tại chỗ còn bé trai đi cùng tử vong sau đó.


Liên quan đến vụ án của “ông trùm” đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua game cờ bạc Rikvip/Tip.Club - Phan Sào Nam, luật sư Giang Hồng Thanh (người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nam) cho biết, Nam đã gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam Bộ Công an và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án. Sau đó, Nam đã tự nguyện đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) từ ngày 23/12 để xin thi hành án. Trước đó, Nam bị kết án 5 năm tù về các tội “Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền”, bị buộc thi hành án 1.475 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bị yêu cầu dừng xe vì điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tháo ống xả, có biểu hiện sử dụng rượu bia, lạng lách, nẹt pô xe, Quàng Văn Thương (SN 1990, Điện Biên) không những không chấp hành mà lao xe thẳng vào tổ công tác. Khi bị khống chế, Thương dùng gạch, đá chống trả lại lực lượng chức năng khiến đồng chí Lò Văn Trưởng, Trưởng Công an xã Pa Thơm bị thương tại vùng mắt. Tiếp đó, anh trai của Thương là Quàng Văn Dương đến trụ sở Công an xã Pa Thơm chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí Trưởng, nhằm giải cứu cho Thương. Hiện tại công an đã khống chế và lập biên bản bắt giữ Thương và Dương về hành vi chống người thi hành công vụ.


Tại hội nghị giao ban trực tuyến, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc; thu giữ 851kg pháo các loại, vận động, thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ… (Xem chi tiết)


Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do đại gia Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an Đồng Nai phát hiện bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc điều hành đường dây buôn lậu xăng "đặc biệt lớn". Theo CQĐT, đường dây của bà Dần có quy mô "đặc biệt lớn", hoạt động độc lập với đường dây của Hữu, cung cấp xăng lậu cho nhiều doanh nghiệp tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đăk Lăk, Khánh Hòa... Đến nay đã có 25 người bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu” liên quan đến đường dây của bà Dần.


TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao cùng các Bộ Công an, Quốc phòng và Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định thành phần tham gia phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu trung tâm, bắt buộc có Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án; có đương sự, bị hại; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; người bào chữa, người tham gia tố tụng khác (nếu có) được Tòa án triệu tập. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.