Kinh hoàng nhóm người cầm mã tấu đập phá nhà dân trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra, làm rõ vụ nhóm người dùng hung khí đập phá một nhà dân vào tối ngày 2/2 (mùng 2 Tết) trên địa bàn TP. Rạch Giá.
Kinh hoàng nhóm người cầm mã tấu đập phá nhà dân trong đêm ảnh 1

Nhóm người cầm hung khí đập phá nhà dân tối mùng 2 Tết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng 2 phút do camera an ninh ghi lại cảnh nhóm khoảng 15 người đập phá vào nhà người dân trên địa bàn TP. Rạch Giá.

Đoạn clip trên cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 2/2. Khi đó, hai người đàn ông bước ra khỏi nhà và ngó xung quanh thì bất ngờ nhìn thấy nhóm thanh niên đi trên ô tô và xe máy mang theo hung khí lao tới. Hai người đàn ông chạy vào trong nhà, khoá cửa để né tránh. Tuy nhiên nhóm người nói trên cầm mã tấu, hung khí đập phá làm vỡ cửa kính nhà.

Đáng nói, người dân xung quanh còn nghe thấy âm thanh như tiếng súng nổ. Đoạn clip cho thấy trong lúc đập phá nhà dân có một thanh niên mặc áo đen cầm vật nghi là súng bắn 2 - 3 phát về căn nhà bị đập phá. Sau khi đập phá, nhóm người nói trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người khiếp vía trước sự manh động của nhóm thanh niên nói trên.

Ngày 9/2, trao đổi với phóng viên, đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ việc nhóm thanh niên đập phá nhà dân. Sau khi có thông tin chính thức sẽ thông tin cho báo chí.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.