TPO - Chiếc bánh với hình tượng hai cô dâu bên trên tan chảy trong cái nóng của vùng Caribe và các khách mời dự đám cưới lo rằng một trong những đợt mất điện thường xuyên ở Cuba có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng đối với Annery Rivera Velasco và Yennys Hernandez Molina, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời họ.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
TPO - Ông Phan Thanh Bình, Thường trực Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn GDPT của học sinh
TP - Từ hôm nay (1/7), Luật trưng cầu ý dân 2015 có hiệu lực thi hành, trong đó quy định rõ 4 vấn đề trọng đại của đất nước mà Quốc hội cần xem xét, quyết định trưng cầu ý dân.
TP - Ngày 18/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố 16 luật, bộ luật và 7 nghị quyết được Quốc hội (QH) thông qua tại kỳ họp thứ 10.
TP - Chiều 23/6, thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, đa số các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đều tán thành với việc xây dựng luật nhằm mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, nhiều ý kiến đề nghị cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về những vấn đề sẽ được quy định trong dự thảo luật, nhất là về quy định phạm vi trưng cầu và nội dung định trưng cầu…
TP - Khi nào cần phải đưa ra trưng cầu ý dân? Trưng cầu ý dân khác xin ý kiến nhân dân ở điểm nào? Những vấn đề gì cần tuyệt đối không đưa ra trưng cầu ý dân…Đó là những vấn đề được quan tâm nhất khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, ngày 12/5.
TP - “Việc trưng cầu ý dân do Quốc hội quyết định và khi đã trưng cầu ý dân thì ý kiến của dân phải có giá trị quyết định”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ngày 25/2.
TP - Cuối cùng, cuộc trưng cầu ý dân vẫn diễn ra tại Ai Cập, bất chấp sự phản đối dữ dội của phe đối lập. Giới phân tích đánh giá, đây là một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mohamed Morsi vẫn đang nắm quyền kiểm soát khá tốt chính trường.