Trông giữ xe : Tưởng chuyện nhỏ hóa lớn

TPO – Một ngày theo chân Đoàn Kiểm tra liên ngành (Tài chính, Thuế, Công an) của Hà Nội mới biết: có một khoản doanh thu béo bở từ dịch vụ trông giữ xe, thu từ hàng triệu người đi xe máy, ô tô ở thủ đô đang đều đặn chảy vào hầu bao của các tổ chức, cá nhân...
Bãi trông xe trong chợ Đồng Xuân, một trong những nơi vé ghi 2 nghìn nhưng lại thu 5 nghìn

>> Hà Nội: Giá trông giữ xe, ai quản?

Một bệnh viện nhỏ cũng thu lợi hàng tỷ đồng mỗi năm

Bệnh viện (BV) Đa khoa Hà Đông là một ví dụ về sai phạm. Việc trông giữ xe của BV này đã khoán thầu cho một người, với mức giá năm 2009 là 52 triệu/tháng, năm 2010 là 150 triệu/tháng (tức 1,8 tỷ đồng/năm). “Từ kết quả trúng thầu tăng cao, lãnh đạo các BV thiếu kiểm tra thường xuyên, dẫn đến người trúng thầu thu cao hơn mức phí quy định của Nhà nước” – kết quả thanh tra của Sở Tài chính cho hay.

BV Việt – Đức cũng cho một nhân viên cũ của mình thuê lại mặt bằng, làm chỗ trông xe. Sau sai phạm mà PV Tiền Phong phát hiện ngày 11 – 8, GĐ BV này, BS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, sẽ chấn chỉnh lại việc quản lý bãi xe của đơn vị mình.

Tuy nhiên, không chỉ có các BV, mà nhiều chỗ trống trên hè phố hiện nay cũng đang được chính quyền địa phương giao cho các Cty tư nhận nhận thầu, rồi buông lỏng kiểm tra. Từ đó dẫn đến việc nhân viên trông xe tùy tiện nâng giá, cao gấp 2 -5 lần quy định.

Trong 77 điểm trông xe mà Sở tài chính kiểm tra trong tháng 2 và 3, có đến 44 điểm thu cao hơn quy định, 44 điểm dùng chứng từ và vé tự chế, không do cơ quan Thuế phát hành...

Ngay sáng qua, 18 - 8, tại điểm gửi xe tại 52 phố Hai Bà Trưng và chợ Hôm – Đức Viên, đoàn kiểm tra đã bắt quả tang nhân viên của Cty Cổ phần 901 và Cty TNHH Duy Anh tự ý thu 3 - 5 nghìn/xe máy, cao hơn mức giá niêm yết.

Theo tính toán của chúng tôi, chỉ riêng điểm đỗ xe tại số 52 Hai Bà Trưng (cổng viện K, thu 5 nghìn đ/ lượt gửi xe máy) này, mỗi ngày trung bình có 400 lượt xe gửi, thì 1 tháng, tiền thu chênh lệch so với quy định lên tới 36 triệu đồng cho khoảng 100m chiều dài vỉa hè.

Chưa có cơ quan chức năng nào thống kê xem số tiền trung bình hàng tháng mà hàng triệu người dân Thủ đô phải chi cho việc gửi xe máy, ô tô là bao nhiêu, và đặc biệt số tiền chênh lệch do thu sai quy định thế nào, song chắc chắn đó là một con số không hề nhỏ.

Chế tài xử phạt còn quá nhẹ

Phó Ban quản lý giá, Sở Tài chính Hà Nội, ông Phan Văn Đồng cho rằng: mức xử phạt hiện nay trong lĩnh vực phí, lệ phí vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. “Mức phạt cao nhất mới có 12,5 triệu/lần” – ông Đồng cho hay. Vì thế, tại nhiều địa điểm, dù bị phạt đến 4 lần/tháng nhưng vẫn “không chừa”. “Có khi, sau đó, họ còn thu vé xe cao hơn để bù vào tiền phạt” – một cán bộ Sở Tài chính cho PV Tiền Phong biết.

Trong vụ vi phạm của Cty Cổ phần 901 tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm hôm qua, Đại diện chính quyền ở đây có nói rằng: họ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở nhưng việc sai phạm là “do lỗi của những người trông xe”.

Còn Đại diện Cty Cổ phần 901 thì lại viện lý do, họ phải nộp nhiều loại phí như thuê mặt bằng, phí đảm bảo giữ gìn hè phố... cho phường sở tại.

Câu hỏi mà dư luận đặt ra là: nếu việc kiểm tra đó được thực hiện tốt thì tại sao giữa ban ngày, ở ngay trên hè phố, những sai phạm về vé xe vẫn ngang nhiên tồn tại?

Được biết, sắp tới, Sở Tài chính sẽ đề nghị TP Hà Nội thu hồi giấy phép trông giữ xe của những đơn vị, Cty...có nhiều sai phạm và xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Một số nơi vi phạm về thu vé xe, theo báo cáo ngày 18 – 8 của Sở Tài chính:

Ban Quản lý chợ Hôm – Đức Viên, Cty TNHH Đầu tư và phát triển Duy Anh, Cty Cổ phần 901, Cty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Cty Cổ phần Đồng Xuân, Trung tâm Văn Miếu, trường ĐH Công đoàn, Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Điểm trông xe trước phòng quản lý xuất nhập cảnh – 89 Trần Hưng Đạo, các BV: Nhi TW, Lão khoa, Xanh – Pôn, Phụ sản Hà Nội, Phụ sản TW, Da liễu Hà Nội, Việt Đức...

Tổng cộng số tiền phạt của 18 điểm trông giữ xe vi phạm trên chỉ vẻn vẹn có xấp xỉ 121 triệu đồng. 

Hoàng Tuân
 

Hồi âm bài báo: “Giá trông giữ xe, ai quản?”

Quận Hoàn Kiếm kiên quyết xử phạt

Sau khi Tiền Phong đăng bài này ngày 12 – 8, lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử phạt những trường hợp sai phạm. Các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập và phát hiện nhiều Cty, tổ chức thu vé cao hơn quy định.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng vừa gửi công văn đến báo Tiền Phong, nêu rõ: Đã yêu cầu Trưởng Công an quận phối hợp với UBND các phường xử lý kiên quyết những vi phạm mà báo nêu; trong đó, yêu cầu GĐ các bệnh viện, Cty Cổ phần Đồng Xuân phải có biện pháp chấn chỉnh những điểm trông xe của đơn vị mình. Mặt khác, Ủy ban quận cũng giao Quản lý đô thị quận tham mưu, đề xuất thu hồi giấy phép trông giữ xe của các đơn vị tái phạm nhiều lần.