Trốn khỏi nơi tạm giữ, lấy vợ sinh con rồi... đầu thú

Trốn khỏi nơi tạm giữ, lấy vợ sinh con rồi... đầu thú
TPO - Bị công an bắt tạm giữ, Công phá cửa thông gió trốn ra ngoài. Trốn từ Nghệ An vào Tây Nguyên lấy vợ, sinh con và sau đó Công đã ra đầu thú.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã vận động thành công đối tượng Phạm Hồng Công (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn) ra đầu thú. Đối tượng này bị truy nã từ năm 2014 về tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, đầu năm 2014, Phạm Hồng Công thực hiện 5 vụ trộm với tổng trị giá tài sản 75 triệu đồng. Ngày 14/2/2014, Công bị tạm giam để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng cơ sở đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa, ngày 8/3/2014, Công phá ô thông gió để trốn thoát ra ngoài.

Trốn khỏi nơi tạm giữ, lấy vợ sinh con rồi... đầu thú ảnh 1 Đối tượng Công tại CQĐT.

Để tránh sự truy lùng của công an, Công bắt xe vào Đắk Lắk, sử dụng giấy tờ giả, thay tên đổi họ để lẩn trốn. Tại đây, Công lấy vợ và đã có một con.

Qua xác minh điều tra, trinh sát phát hiện nơi cư trú mới của Công tại Đắc Lắk. Xác định đúng đối tượng truy nã, trinh sát đã đã tuyên truyền với người thân vận động Công đầu thú. Ngày 23/5, Công đến công an huyện Anh Sơn, Nghệ An trình diện.

MỚI - NÓNG