Trộm phá cửa nhà dân giữa trưa

Cửa gỗ bị bậy tung
Cửa gỗ bị bậy tung
TPO - Khoảng 13h35 ngày 22/7, khi bà Dương Hoàng Anh - chủ nhà số 18, ngõ  2, ngách 1, phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra khỏi nhà chưa đầy 5 phút thì một đối tượng nam dùng dụng cụ cắt khoá cửa sắt và dùng xà cầy tiếp tục phá cửa gỗ của gia đình này.

Nghe tiếng động lạ, em T.T.T ( học sinh lớp 12) con gái út của chủ nhà liền chạy từ gác hai xuống kiểm tra, phát hiện cửa nhà đang bị trộm cậy phá. Qua cửa kính, em T thấy một đối tượng nam người cao, gầy, mặc áo Nike màu xanh, quần dài màu be đang cầm một xà cầy dài khoảng 60 cm.

Theo lời em T, khi nghe tiếng "uỳnh" ở dưới nhà, em cứ nghĩ rằng mẹ không khoá được cửa, nhưng khi tiếng động lớn tiếp tục vang lên giữa trưa nên em liền chạy xuống thì mới phát hiện nhà bị trộm phá cửa. Mặc dù bị phát hiện song kẻ gian vẫn ung dung châm thuốc lá trước khi lên xe dream bỏ đi cùng với ổ khoá cửa sắt của gia đình.

Trộm phá cửa nhà dân giữa trưa ảnh 1

Theo em một người hàng xóm cho biết, vào thời điểm trên có đối tượng mặc áo màu xanh, mặt rất bặm trợn, khoảng gần 40 tuổi, đội mũ lưỡi trai đi xe máy vào ngõ, giả vờ nghe điện thoại... Thấy đối tượng nghi vấn nên bà hàng xóm đã cảnh giác vì tưởng trộm xe, nhưng không ngờ đối tượng phá cửa nhà hàng xóm.

Bà Dương H. A và những người dân sống tại đây cho biết, cách đây không lâu, gia đình này cũng bị một đối tượng dùng thiết bị phá khoá định lấy trộm chiếc xe đạp điện để trước cửa nhà. Khi bị phát hiện đối tượng bỏ chạy, nhưng vẫn cố lấy một chiếc xe máy để ở ngõ này. Bị người dân tri hô, đối tượng lên xe máy của đồng bọn bỏ trốn.

Trộm phá cửa nhà dân giữa trưa ảnh 2
Trộm phá cửa nhà dân giữa trưa ảnh 3

Căn nhà bị trộm phá cửa

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.